Thêm 2 trường đại học công lập thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm

Hà Ánh
Hà Ánh
09/07/2023 09:16 GMT+7

Thêm 2 trường ĐH công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm vào các ngành đào tạo ĐH chính quy năm 2023.

*Trường ĐH Nha Trang công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ các ngành dao động từ 22 đến 30 điểm (thang điểm 40).

Thêm 2 trường đại học công lập thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng

HÀ ÁNH

Hai ngành marketing và ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn xét học bạ cao nhất trường, mức 30/40 điểm.

Tiến sĩ Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết đây là năm đầu tiên trường sử dụng tới 4 môn trong tổ hợp xét tuyển. Trong đó, có 3 môn bắt buộc gồm: toán, ngữ văn và tiếng Anh và 1 môn bổ sung theo định hướng ngành nghề. Điểm 4 môn trong tổ hợp này được tính trên điểm trung bình của 6 học kỳ bậc THPT. Ngoài ra, nhiều ngành còn yêu cầu thí sinh đạt điểm môn tiếng Anh mới đủ điều kiện trúng tuyển.

Điểm chuẩn từng ngành của trường như bảng sau:

Thêm 2 trường đại học công lập thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm - Ảnh 2.

Thêm 2 trường đại học công lập thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm - Ảnh 3.

*Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tôn Đức Thắng thông báo kết quả trúng tuyển có điều kiện năm 2023 các ngành trình độ ĐH của phương thức xét tuyển theo kết quả học tập 5 học kỳ bậc THPT (phương thức 1) và phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường (phương thức 3).

Theo đó, điểm trúng tuyển có điều kiện được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh ĐH năm 2023, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng). Điểm trúng tuyển có điều kiện chi tiết cho từng ngành, phương thức, đối tượng, đợt xét như sau:

Thêm 2 trường đại học công lập thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm - Ảnh 4.

Thêm 2 trường đại học công lập thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm - Ảnh 5.

Thêm 2 trường đại học công lập thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm - Ảnh 6.

Thêm 2 trường đại học công lập thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm - Ảnh 7.

Thêm 2 trường đại học công lập thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm - Ảnh 8.

Thêm 2 trường đại học công lập thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm - Ảnh 9.

Theo thông báo của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm phải tiếp tục đăng ký xét tuyển các nguyện vọng này trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT từ ngày 10.7 đến 17 giờ ngày 30.7. Nếu thí sinh xác định nhập học vào trường, thí sinh đặt ngành đủ điều kiện trúng tuyển mà thí sinh muốn học ở thứ tự đầu tiên (nguyện vọng số 1). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể quyết định đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng hoặc tiếp tục đăng ký thêm nguyện vọng khác để tham gia xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc đánh giá năng lực vào trường.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.