Theo bước chân tình nguyện: Những lớp học hè miễn phí ở nông thôn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/07/2023 07:26 GMT+7

Vào mùa hè, nhiều bạn trẻ ở H.Núi Thành (Quảng Nam) đã mở lớp học miễn phí cho trẻ vùng nông thôn có hoàn cảnh khó khăn.

Dọn nhà riêng mở lớp

Trước thời điểm học sinh (HS) bắt đầu nghỉ hè, anh Lê Ngọc Hoàng Huy (30 tuổi), giáo viên Trường tiểu học Trần Văn Ơn, kiêm Bí thư Chi đoàn thôn Thuận An (xã Tam Anh Bắc, H.Núi Thành), đã tất bật sửa soạn phòng ốc tại nhà để mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí.

Theo bước chân tình nguyện: Những lớp học hè miễn phí ở nông thôn - Ảnh 1.

Lớp học hè miễn phí của CLB Chong chóng xanh

Mạnh Cường

"Là giáo viên, tôi nhận thấy các em ở vùng nông thôn đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn, không có cơ hội được đi học hè, chịu nhiều thiệt thòi. Tôi cũng là đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo, từng được các thầy cô giáo dạy miễn phí. Vì vậy, tôi muốn mở lớp học tiếng Anh miễn phí bổ trợ thêm phần kiến thức cho các em trước khi bước vào năm học mới", anh Huy tâm sự.

Từ mùa hè năm ngoái, anh Huy đã khởi động lớp học tiếng Anh miễn phí. Trong gian giữa ngôi nhà, anh bố trí khoảng 6 bộ bàn ghế, bảng đen. Lớp học diễn ra vào ngày thứ sáu và chủ nhật hằng tuần với khoảng 15 HS từ 9 - 10 tuổi, những em đa phần bị mất căn bản về tiếng Anh nhưng đổi lại rất chịu khó học tập. Bản thân là giáo viên, và cũng là một cán bộ Đoàn nên anh Huy luôn mong muốn mang đến cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn những điều tốt đẹp nhất. Vì thế, trên lớp học anh luôn tạo cho các em không khí thoải mái, thân thiện, cởi mở như một người anh truyền đạt lại kiến thức cho những đứa em.

Anh Huy vừa tìm tòi, soạn thảo giáo án riêng, vừa nắm bắt tâm lý, lực học của từng em để có phương cách giảng dạy phù hợp. Đôi lúc không chỉ "dạy" mà còn phải kết hợp với "dỗ", động viên, khuyến khích, thậm chí xây dựng hệ thống các bộ đề riêng.

Cần được lan tỏa nhiều hơn

Gần 10 năm nay, Câu lạc bộ (CLB) Chong chóng xanh ở xã Tam Nghĩa (H.Núi Thành) cũng đã mở các lớp học miễn phí dạy môn toán, ngữ văn và tiếng Anh. Lớp học được mở dịp hè, với 30 - 40 HS từ lớp 2 đến lớp 5. Không gian dạy là các phòng học của Trường tiểu học Hùng Vương (xã Tam Nghĩa). Đứng lớp là các học sinh THPT hay sinh viên về quê nghỉ hè.

Năm nay, Phạm Trần Phương Thảo (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Huệ) vừa nghỉ hè đã vội đăng ký vào CLB Chong chóng xanh để dạy học. Đây là lần đầu tiên nữ sinh này đứng lớp, nên rất vui. "Các em nhỏ rất ngoan, biết lắng nghe bài giảng, tiếp thu bài rất nhanh. Trong quá trình giảng dạy, chúng em thường truyền đạt kiến thức thông qua một vài trò chơi để tránh sự nhàm chán cho các em", Thảo cười nói.

Châu Ngọc Quỳnh Anh (lớp 11, Trường THPT Núi Thành) cho hay so với các bạn trẻ thành phố, trẻ em ở đây luôn chịu nhiều thiệt thòi. Vì vậy, khi CLB Chong chóng xanh tìm người đứng lớp, em liền đăng ký tham gia.

"Thương các em nghèo khó, không có điều kiện học thêm để rèn kiến thức như các bạn đồng trang lứa khác nên chúng em đến đây tình nguyện dạy hè, hy vọng mang những kiến thức của mình hỗ trợ thêm cho các em. Chúng em mong muốn các em nhỏ vùng nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, đều được tiếp cận tiếng Anh", Quỳnh Anh nói.

Ông Hoàng Văn Trình (ở xã Tam Nghĩa) cho hay ông có đứa cháu gái tham gia lớp học hè miễn phí do CLB Chong chóng xanh tổ chức. Mẹ cháu bỏ đi khi còn nhỏ, hiện cháu đang ở với hai vợ chồng ông. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không đủ điều kiện cho cháu đi học thêm. Khi nghe tin có lớp dạy hè miễn phí, ông liền đăng ký cho cháu tham gia học.

Hàng chục lớp dạy miễn phí hằng năm

Chị Bùi Thị Lan Phương, Bí thư Đoàn xã Tam Nghĩa, cho biết CLB Chong chóng xanh do Hội Liên hiệp Thanh niên H.Núi Thành thành lập vào năm 2010. Từ đó đến nay, CLB đã tổ chức hàng chục lớp học miễn phí cho hàng trăm HS có hoàn cảnh khó khăn.

Để "quảng bá" lớp học miễn phí, trước khi nghỉ hè Đoàn xã đã liên hệ với các trường tiểu học nắm số lượng HS có nhu cầu, hoặc chia sẻ thông tin chiêu sinh lên các trang mạng xã hội. "Thời gian đầu, nhiều phụ huynh còn e ngại, nhưng dần dà khi thấy được hiệu quả của các lớp học miễn phí, họ đã đăng ký cho con mình theo học nhiều hơn. Giáo viên đứng lớp chủ yếu là các bạn sinh viên và đoàn viên, thanh niên. Lớp học được tổ chức nhằm ôn tập, cập nhật kiến thức cho các HS, tạo môi trường vui chơi lành mạnh, bổ ích cho các em trong dịp hè và chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới", chị Phương nói.

Anh Dương Văn Bảo, Bí thư Huyện đoàn Núi Thành, cho biết hơn 10 năm qua, CLB Chong chóng xanh đã bổ trợ kiến thức cho hàng trăm em HS. Điều đáng mừng là từ những lớp học miễn phí này, nhiều em có học lực kém đã vươn lên khá.

"Năm nay, hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều mở lớp dạy hè miễn phí cho các HS. Cuối tháng này, Huyện đoàn Núi Thành sẽ phối hợp với CLB Chong chóng xanh để mở các lớp dạy tin học và tiếng Anh miễn phí cho HS đồng bào người Co ở xã vùng cao Tam Trà", anh Bảo chia sẻ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.