Thêm một sinh vật ngộ nghĩnh từ Nhật Bản

Thêm một sinh vật ngộ nghĩnh từ Nhật Bản

28/02/2024 19:27 GMT+7

Bất kể bạn nghĩ nó dễ thương hay đáng sợ, mực biển gấu trúc là một trong những loài mới nhất của Nhật Bản, với cấu trúc cơ thể giống bộ xương đặc biệt và những đốm đen gợi nhớ đến loài gấu trúc.

Đây là một trong những sinh vật biển mới phát hiện của Nhật Bản, mực biển gấu trúc. Sinh vật biển này mang tên khoa học là Clavelina ossipandae, có kích thước gần 2cm.

Loài mực này chưa bao giờ được giới khoa học chú ý cho đến khi một nhà nghiên cứu nhìn thấy bức ảnh của nó trên mạng vào năm 2018.

Thêm một sinh vật ngộ nghĩnh từ Nhật Bản- Ảnh 1.

Nhóm Clavelina ossipandae, còn được gọi là mực biển gấu trúc, được nhìn thấy dưới nước ngoài khơi đảo Kumejima, quận Okinawa (Nhật Bản), ảnh chụp ngày 1.11.2021

Nhà nghiên cứu Naohiro Nasegawa làm việc tại Trường Đại học Hokkaido (Nhật Bản) cho biết “Những phần màu trắng trông giống như xương là những mạch máu chạy ngang qua mang của mực biển. Những phần màu đen trên đầu trông giống như mắt và mũi của gấu trúc chỉ là hoa văn thôi, và chúng tôi thực sự không biết tại sao những họa tiết lại có ở đó”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.