Thêm 2 cựu lãnh đạo sở tại Đà Nẵng bị khởi tố liên quan Vũ 'nhôm'

20/03/2019 06:13 GMT+7

Hai cựu lãnh đạo Sở Tài chính TP.Đà Nẵng được triệu tập đến Văn phòng đại diện Bộ Công an tại Đà Nẵng để làm việc, sau đó, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét nhà.

Ông Nguyễn Thanh Sang và bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở Tài chính TP.Đà Nẵng, bị điều tra vì ký xác nhận vào văn bản tính toán giá bán nhà, đất không sát với giá thị trường, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.
Ngày 19.3, Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với ông Nguyễn Thanh Sang và bà Nguyễn Thị Thu Hà để điều tra hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Đầu giờ chiều 19.3, hai bị can này được triệu tập đến Văn phòng đại diện Bộ Công an tại Đà Nẵng để làm việc. Sau đó, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét nhà bị can Sang tại đường Nguyễn Hữu Thông (Q.Sơn Trà) và nhà bị can Hà trên đường Núi Thành (P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu).
Theo tài liệu PV Thanh Niên có được, thời điểm ông Sang làm Phó giám đốc Sở Tài chính TP.Đà Nẵng (trước 2013, từ 2013 - 2016 làm giám đốc) đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 30 tỉ đồng vì không tham mưu, đề xuất mà ngược lại vẫn ký xác nhận vào 9 văn bản tính toán giá bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất của Công ty quản lý nhà Đà Nẵng, làm cơ sở để lãnh đạo UBND TP phê duyệt giá bán nhà, đất công sản không sát với giá thị trường.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng có sai phạm tương tự. Cụ thể, sau khi lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt giảm hệ số sinh lợi đối với nhà, đất công sản trái quy định của pháp luật, bà Hà với vai trò là phó giám đốc (nghỉ hưu 2013) đã không tham mưu, đề xuất mà ngược lại vẫn ký xác nhận vào 8 văn bản tính toán giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất. Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng đã phê duyệt giá bán nhà, đất công sản không sát với giá thị trường, gây thiệt hại đối với ngân sách nhà nước hơn 46 tỉ đồng.
Điển hình là việc bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại số 73 Nguyễn Thái Học (Q.Hải Châu) cho Công ty Nhất Gia Phúc (thuộc sở hữu của Phan Văn Anh Vũ - tức Vũ “nhôm”). Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt giá bán khu nhà với giá hơn 5,6 tỉ đồng (có tính hệ số ngã tư 1,3). Nhưng sau đó, bà Hà ký xác nhận vào văn bản tính toán giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất của Công ty quản lý nhà Đà Nẵng, xác định giá trị nhà, đất này chỉ còn 4,4 tỉ đồng (không tính hệ số ngã tư 1,3), gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,2 tỉ đồng.
Trong diễn biến có liên quan, chiều 19.3 Thanh tra Chính phủ công bố thông báo kết luận thanh tra về việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng, giai đoạn 2010 - 2016. Trong đó, nổi lên vai trò của Sở Tài chính thời kỳ ông Sang và bà Hà làm lãnh đạo, tham mưu cho UBND TP việc định giá. Chẳng hạn, với cơ sở đất số 48 Nguyễn Du (Q.Hải Châu), việc xác định giá thu tiền sử dụng đất không có cơ sở, làm giảm số tiền sử dụng đất phải nộp gần 12 tỉ đồng. Theo chứng thư thẩm định giá vào năm 2012, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thời gian sử dụng 50 năm tại 48 Nguyễn Du là hơn 15,5 triệu đồng/m2 nhưng UBND TP lại xác định chỉ hơn 7,7 triệu đồng/m2.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc định giá thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi quỹ đất công, các cơ sở nhà đất sang mục đích khác chưa sát với giá thị trường, chưa thực hiện đúng các phương pháp xác định giá theo quy định; ngoài ra còn tính thiếu diện tích, xác định sai thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, hệ số ngã ba, ngã tư... làm thất thu ngân sách số tiền gần 54 tỉ đồng, thuộc trách nhiệm của UBND TP, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở TN-MT và các cơ quan liên quan.
Liên quan đến những sai phạm trong đất đai, 2 cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, cựu Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và nhiều cán bộ các sở TN-MT, Văn phòng UBND TP... đã bị khởi tố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.