Úc hứng chịu ngày chết chóc nhất trong đại dịch Covid-19

26/07/2020 12:31 GMT+7

Ngày 26.7, Úc ghi nhận 10 người chết vì Covid-19 và số ca nhiễm mới gia tăng dù áp dụng biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt. Đây là ngày chết chóc nhất của Úc trong đại dịch Covid -19, theo AFP.

Tổng số người chết vì Covid-19 ở Úc tăng lên 155 vào ngày 26.7. Đến nay, Úc ghi nhận hơn 14.000 ca nhiễm. Riêng bang Victoria có hơn 450 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua.
Trong buổi họp báo ngày 26.7, Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews cho biết 10 người (độ tuổi từ 40-80) đã chết vì Covid-19, trong đó có 7 trường hợp tử vong vì ổ dịch bùng phát ở các viện dưỡng lão, theo AFP.

Đại dịch Covid-19: WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát tại châu Âu, Triều Tiên có ca nghi nhiễm đầu tiên

Đây là ngày chết chóc nhất tại Úc kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc cuối năm ngoái và lan rộng khắp thế giới, theo AFP.
"Mọi thứ thay đổi nhanh chóng và chúng tôi phải thừa nhận rằng những con số thống kê này là quá cao", ông Andrew nói.

Cảnh sát đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 tuần tra gần một nhà ga ở Melbourne

Reuters

Số ca nhiễm mới được ghi nhận mỗi ngày vẫn ở mức cao trong những ngày gần đây, bất kể chính quyền bang Victoria vừa áp dụng lệnh phong tỏa kéo dài 6 tuần tại thành phố Melbourne từ hôm 8.7.
Hiện chính quyền áp dụng quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang ở Melbourne và toàn bang Victoria.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.