Tổng thống Trump bóng gió dọa rút khỏi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Khánh An
Khánh An
27/05/2020 08:23 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phát ngôn ám chỉ việc sẵn sàng rút khỏi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng.

Tờ South China Morning Post ngày 27.5 đưa tin Tổng thống Trump vừa ám chỉ khả năng ông rút khỏi giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại ký kết với Trung Quốc vào tháng 2.
Viết trên Twitter, ông chỉ trích cựu Phó tổng thống Joe Biden là chính trị gia “yếu đuối nhất” trước Trung Quốc “trong vòng 50 năm qua”.
“Ông ấy cho họ mọi thứ họ muốn, kể cả các thỏa thuận thương mại mang tính chặt chém. Tôi đang lấy lại mọi thứ”, ông viết.
Những dòng tweet của ông được đưa ra trong bối cảnh Washington chỉ trích Bắc Kinh liên quan đến dịch Covid-19 xuất phát từ Vũ Hán, khiến gần 100.000 người tử vong chỉ riêng tại Mỹ.

Ông Trump "không quan tâm" đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Bên cạnh đó, nhiều nghị sĩ bức xúc trước việc Bắc Kinh tuyên bố dự luật an ninh mới cho Hồng Kông mà một số nhà quan sát cho rằng sẽ chấm dứt “một quốc gia, hai chế độ”.
Cách đây 2 tuần, Tổng thống Trump loại trừ khả năng đàm phán lại về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc khi cho rằng các nhà đàm phán Trung Quốc sẽ chỉ muốn thay đổi có lợi cho bên họ.
Trước đó, ông đe dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nếu Trung Quốc không thỏa mãn cam kết mua 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.