Tin vui cho du học sinh: Anh nới lỏng thị thực để thu hút chất xám

12/09/2019 09:30 GMT+7

Thủ tướng Boris Johnson cho biết chính sách mới sẽ giúp các sinh viên “khai mở các tiềm năng” và bắt đầu sự nghiệp tại Anh.

Theo BBC, Bộ Nội vụ Anh vừa đề xuất thay đổi chính sách thị thực nhằm cho phép sinh viên quốc tế được ở lại để tìm việc trong thời gian 2 năm sau khi tốt nghiệp, thay vì buộc phải về nước trong vòng 4 tháng như hiện tại.
Thủ tướng Boris Johnson cho biết chính sách mới sẽ giúp các sinh viên “khai mở các tiềm năng” và bắt đầu sự nghiệp tại Anh. Nếu được thông qua, chính sách sẽ áp dụng đối với những sinh viên bắt đầu nhập học trong năm tới.
Đề xuất không đưa ra bất cứ giới hạn lĩnh vực nghề nghiệp nào hay số lượng sinh viên quốc tế.
Theo Tổ chức Các trường đại học Anh, chính sách mới sẽ thu hút du học sinh cũng như mang lại lợi ích cho nền kinh tế. Trong khi đó, việc thiếu cơ hội ở lại làm việc sau tốt nghiệp như hiện nay khiến Anh mất lợi thế cạnh tranh thu hút sinh viên nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.