Thủ tướng Ấn Độ thăm Trung Quốc: Lý trí thắng tình cảm

11/05/2015 10:25 GMT+7

Chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa bình thường lại vừa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên ông Modi đến Trung Quốc kể từ khi lên cầm quyền nhưng là nhằm đáp lại chuyến thăm trước đó của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa bình thường lại vừa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên ông Modi đến Trung Quốc kể từ khi lên cầm quyền nhưng là nhằm đáp lại chuyến thăm trước đó của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

(Phía trước) Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
trong chuyến thăm của ông Tập đến Ấn Độ hồi năm 2014 - Ảnh: Reuters
Thông lệ ngoại giao vốn như thế. Cái đặc biệt ở đây là hai nước thường xuyên trao đổi cấp cao đến thế trong khi bất hòa song phương mang tính nguyên tắc và rất nhạy cảm vẫn tồn tại dai dẳng.
Qua đó, có thể thấy hai nước đều có nhu cầu phải tranh thủ lẫn nhau và chủ ý không để bất hòa ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của quan hệ hợp tác. Trung Quốc và Ấn Độ chưa giải quyết được chuyện tranh chấp chủ quyền và trong quá khứ đã 3 lần tiến hành chiến tranh ở khu vực biên giới. Hiện tại lẫn tương lai đều không có triển vọng đạt được giải pháp chính trị xử lý ổn thỏa và lâu bền sự căng thẳng này.
Vướng mắc cơ bản tiếp theo liên quan đến thời cuộc và lợi ích địa chiến lược. Cả hai hiện đều nỗ lực gây dựng ảnh hưởng ở khu vực sử dụng nhiều đối tác khác làm đối trọng, đặc biệt là Mỹ và Pakistan.
Trong bối cảnh ấy, cả hai đều cho thấy không để tình cảm lấn át lý trí. Họ tranh thủ nhau để tận lợi những thế mạnh đặc thù về kinh tế - tài chính (của Trung Quốc) và thị trường (ở Ấn Độ). Họ có chung lợi ích trong việc phân hóa bên kia với các đối tác khác và kiềm chế lẫn nhau trong tập hợp lực lượng trong lẫn ngoài khu vực. Tiềm năng phát triển và hạn chế của cặp quan hệ này nằm ở chỗ đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.