Thái Lan xét xử 2 người Việt tội ăn cắp

24/08/2013 19:10 GMT+7

(TNO) Một tòa án hình sự ở Bangkok (Thái Lan) hôm qua 23.8 đã xét xử 2 người Việt với tội danh ăn cắp.

(TNO) Một tòa án hình sự ở Bangkok (Thái Lan) hôm qua 23.8 đã xét xử hai người Việt với tội danh ăn cắp.

Mặc dù số tài sản mà họ lấy cắp khoảng 22.500 baht là số tiền không nhiều đối với người Thái nhưng vì ăn cắp bị xem là trọng tội ở nước này nên hình phạt dành cho loại tội phạm này không hề thấp.

Theo nội dung xét xử tại tòa, Nguyễn Văn Linh (26 tuổi) và Nguyễn Văn Luân (23 tuổi) là hai anh em, đến Thái Lan để tìm việc. Tuy nhiên, trong thời gian ở Thái Lan, họ đã nảy sinh ý định ăn cắp đồ của người khác.

Vào buổi tối một ngày tháng 8.2012, cả hai anh em lui tới vùng Huai Khwang (Bangkok) và nhìn thấy một chiếc ô tô đậu trong sân, bên trong có một số tài sản giá trị.

Cả hai tìm cách đập vỡ cửa kính xe phía sau, rồi chui vào trong lấy hết tài sản có giá trị cùng một số tiền bạc. Tổng giá trị tài sản mà hai anh em lấy cắp hơn 15 triệu đồng.

Sau khi ăn cắp, cả hai bỏ đi. Nhưng chỉ ít lâu sau, cảnh sát đã bắt được họ.

Thái Lan có hình thức xử phạt khá nặng đối với tội ăn cắp, đặc biệt đối với những người nước ngoài.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, xét xử, cả hai anh em không che giấu hành vi phạm tội, đã thành thật khai báo nên được hưởng khoan hồng.

Tòa đã giảm một nửa mức án đối với họ. Cả hai chỉ phải ngồi 2 năm 6 tháng mỗi người.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Nga truy tố 6 người Việt ép đồng hương làm 'nô lệ lao động
>> Xe buýt chở người Việt ở Moscow bị cướp
>> Một người Việt bị tù 12 tháng do nhập cảnh Singapore trái phép
>> Hỗ trợ cho người Việt bị trục xuất khỏi Nga về nước
>> Cân nhắc việc cho người Việt vào casino
>> Thí điểm cho phép người Việt chơi casino?
>> Hai 'họa mi' đội Hồng Nhung làm 'hàng triệu người Việt Nam thổn thức
>> Nhật cấp visa nhập cảnh nhiều lần cho người Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.