Thái Lan đạt thỏa thuận với lực lượng nổi dậy miền nam

24/02/2017 09:09 GMT+7

Quân đội Thái Lan đã đạt thỏa thuận với nhóm Hồi giáo nổi dậy Mara Pattani nhằm tạo một vùng an toàn ở miền nam nước này.

Reuters dẫn lời thiếu tướng Sithi Trakulwong, người đại diện chính phủ Thái Lan đàm phán với các nhóm nổi dậy, cho rằng đây là tiến triển lớn nhất sau 2 năm đàm phán.
“Hai bên đồng ý tạo một khu vực an toàn tại một trong ba tỉnh miền nam để thể hiện thành ý”, ông Trakulwong nói.
Theo dự kiến, các quan chức cấp cao của quân đội Thái Lan sẽ đến Malaysia vào tuần tới để gút lại thỏa thuận.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng thỏa thuận trên không có sự tham gia của nhóm nổi dậy Barisan Revolusi Nasional nên có thể dẫn đến hậu quả bạo lực leo thang.
Reuters dẫn số liệu của nhóm quan sát độc lập Deep South Watch cho thấy bạo lực liên quan các nhóm nổi dậy tại các tỉnh miền nam Thái Lan trong nhiều thập niên qua đã khiến hơn 6.500 người thiệt mạng.

tin liên quan

Du lịch quân sự tại Thái Lan
Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) vừa đề xuất ý tưởng táo bạo là mở cửa các cơ sở quân sự đón du khách với đối tượng chính là khách Trung Quốc đi lẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.