Số người Việt cư trú ở Nhật Bản tăng mạnh

14/03/2016 20:17 GMT+7

Bộ Tư Pháp Nhật Bản thông báo tính đến cuối năm 2015 có 146.956 người Việt cư trú ở nước này, tăng 47,2% so với năm 2014, theo tờ Asahi Shimbun ngày 14.3.

Bộ Tư Pháp Nhật Bản thông báo tính đến cuối năm 2015 có 146.956 người Việt cư trú ở nước này, tăng 47,2% so với năm 2014, theo tờ Asahi Shimbun ngày 14.3.

Các sinh viên, thanh niên Việt dự tiệc Tết âm lịch 2016 do Hội Sinh viên - Thanh niên Việt Nam tại Osaka (VYSA Osaka) tổ chức - Ảnh: VYSA Osaka cung cấpCác sinh viên, thanh niên Việt dự tiệc Tết âm lịch 2016 do Hội Sinh viên - Thanh niên Việt Nam tại Osaka (VYSA Osaka) tổ chức - Ảnh: VYSA Osaka cung cấp
Con số trên cho thấy số người Việt nằm trong nhóm cư dân người nước ngoài sinh sống tại Nhật ở mức cao và có mức tăng mạnh nhất.
Theo sau mức tăng của người Việt lần lượt là Nepal (tăng 29,4%, lên 54.775 người) và Đài Loan (tăng 21,2%, lên 48.723 người).
Dù số người Trung Quốc ở Nhật tăng chỉ 1,7%, lên 665.847 người, nhưng đây là nhóm công dân nước ngoài lớn nhất ở xứ sở mặt trời mọc.
Theo sau là nhóm người Hàn Quốc, với 457. 772 người, nhưng con số này cho thấy giảm 1,7% so với năm 2014. Số cư dân Triều Tiên ở Nhật cũng giảm 5,1% còn 33.939 người.
Theo tiêu chí của Bộ Tư pháp Nhật, cư dân nước ngoài bao gồm những đối tượng thường trú đặc biệt và các công dân nước khác sinh sống tại nước này trên 3 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.