Nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 46

10/04/2017 06:34 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Carmen Chacon đã bất ngờ qua đời ngày 9.4 ở tuổi 46.

Theo Reuters ngày 10.4, bà Chacon là nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Tây Ban Nha, giữ chức vụ này từ năm 2008 đến năm 2011, dưới thời Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero.
Sau khi ông Zapatero thất bại trong cuộc bầu cử năm 2011, bà Chacon chạy đua vào ghế lãnh đạo đảng Xã hội đối lập, nhưng thất bại. Từ năm 2014 đến năm 2016, bà đảm nhiệm vị trí thư ký phụ trách đối ngoại của đảng Xã hội Tây Ban Nha.
Nguyên nhân nữ chính trị gia này qua đời chưa được xác nhận, tuy nhiên truyền thông Tây Ban Nha đưa tin bà Chacon bị bệnh tim.
Trên tài khoản Twitter của mình, đảng Xã hội thông báo: "Hôm nay tất cả những người thuộc đảng Xã hội đều đau buồn và bất lực".

tin liên quan

Tác dụng và phản tác dụng
Tòa án Tây Ban Nha mở phiên xét xử nguyên thủ hiến xứ Catalonia Artur Mas, bị cáo buộc vi phạm hiến pháp do tiến hành trưng cầu dân ý về độc lập cho xứ này vào năm 2014 bất chấp lệnh cấm của tòa án hiến pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.