Nhật điều chiến đấu cơ theo dõi 6 máy bay ném bom Trung Quốc

09/01/2017 22:01 GMT+7

Nhật Bản đã triển khai chiến đấu cơ ứng phó khi 8 máy bay quân sự của Trung Quốc, trong đó có 6 oanh tạc cơ H-6 bay qua eo biển Tsushima phía tây nam Nhật Bản vào ngày 9.1.

Kyodo News dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rõ phi đội máy bay quân sự Trung Quốc gồm có 6 máy bay ném bom H-6, 1 máy bay cảnh báo sớm và 1 máy bay trinh sát. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8.2016 oanh tạc cơ H-6 bị phát hiện bay trên eo biển Tsushima.
Dù cho chiến đấu cơ xuất kích, phía Nhật Bản khẳng định 8 máy bay quân sự Trung Quốc không vi phạm không phận Nhật. Phi đội này bay qua phần phía nam của eo biển Tsushima, bay trên vùng biển nằm giữa Nhật và bán đảo Triều Tiên về hướng đông bắc trước khi quay trở lại biển Hoa Đông.
Động thái trên của Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi Lực lượng tuần duyên Nhật Bản (JCG) thông báo sẽ tăng cường tuần tra xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, thông qua việc đóng thêm 4 tàu tuần tra cỡ lớn, theo đài NHK.
JCG ước tính Trung Quốc đã tăng số tàu tuần tra cỡ lớn từ 40 chiếc trong năm 2012 lên 120 chiếc hiện nay và triển khai đến biển Hoa Đông lẫn Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.