Nhà Trắng bác tin ông Trump nói sẽ đưa quân sang Mexico

02/02/2017 12:05 GMT+7

Mỹ và Mexico lên tiếng bác bỏ chuyện Tổng thống Donald Trump dọa người đồng cấp Enrique Peña Nieto rằng quân Mỹ sẽ sang Mexico xử lý “những gã xấu ở đó” nếu giới hữu trách Mexico bó tay.

Hãng tin AP ngày 1.2 dẫn nguồn thạo tin cho biết lời đe dọa trên đã được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Mexico vào sáng 27.1.

Một nguồn tin khác cũng cung cấp nội dung tương tự dẫn nguồn từ cả hai nước, và do nhà báo tại thủ đô Washington là Dolia Estevez loan tải. 

Ngay sau đó, trang The Hill ngày 1.2 dẫn lời một quan chức Nhà Trắng khẳng định “không có chuyện Tổng thống đe dọa xâm lược Mexico. Thậm chí cả phía chính phủ Mexico cũng bác bỏ những tin tức này”.

Về phần mình, chính quyền láng giềng của Mỹ cũng bảo lưu quan điểm cho rằng cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo có nội dung “đầy tính xây dựng”, và bác bỏ những cáo buộc nói ông Trump “ức hiếp” ông Peña Nieto.

Tượng sáp Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Peña Nieto tại một viện bảo tàng ở TP.Mexico, thủ đô Mexico Reuters

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ dập tắt tình trạng bạo lực liên quan đến ma túy tại biên giới Mỹ - Mexico, và hứa hẹn với người dân Mỹ rằng ông sẽ trục xuất “những kẻ xấu” và “các trùm ma túy” khỏi nước này.

Cả hai quốc gia này đang trong giai đoạn hết sức nhạy cảm về quan hệ ngoại giao, do ông Trump liên tục buộc Mexico phải trả chi phí cho việc xây bức tường biên giới ngăn cách hai nước. Ông Peña Nieto đã hủy cuộc gặp dự kiến với tân tổng thống Mỹ hồi tuần trước sau khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp khởi động dự án xây bức tường này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.