Người cao nhất và thấp nhất thế giới hội ngộ

Ngọc Mai
Ngọc Mai
29/01/2018 08:26 GMT+7

Cô Jyoti Amge (25 tuổi), người trưởng thành thấp nhất thế giới, đã có cuộc gặp gỡ thú vị với ông Sultan Kosen (36 tuổi) cao gấp 4 lần mình tại thành phố Giza, Ai Cập.

Theo tờ The Straits Times, cô gái Ấn Độ chỉ cao 0,63 m trong khi người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ có chiều cao kỷ lục là 2,51 m. Cả hai đều đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận. Ông Kosen còn giữ kỷ lục có bàn tay to nhất thế giới.
Ông có chiều cao vượt trội vì cơ thể sản sinh nhiều hoóc môn phát triển, trong khi “chiếc đũa lệch” Amge mắc chứng loạn sản sụn nên không thể cao thêm.
Theo giới chức Ai Cập, họ mời hai kỷ lục gia tới để quảng bá du lịch.
Bên cạnh chụp hình chung tại kim tự tháp Giza, Amge và Kosen còn tham dự một hội thảo ở Cairo.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.