Mỹ trừng phạt Triều Tiên liên quan vụ 'án mạng Kim Chol'

Ngọc Mai
Ngọc Mai
07/03/2018 08:51 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận CHDCND Triều Tiên đứng sau vụ sử dụng chất độc thần kinh VX khiến người được cho là Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Kim Jong-un, thiệt mạng tại Malaysia hồi năm 2017.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 6.3 cho biết chính phủ nước này đã đưa ra kết luận dựa trên Đạo luật Loại trừ chiến tranh và Kiểm soát vũ khí sinh hóa học năm 1991.
Cùng với đó, Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Triều Tiên. Lệnh trừng phạt có hiệu lực từ ngày 5.3.
Hiện Triều Tiên chưa đưa ra bình luận nào về kết luận của phía Mỹ.
Tháng 2.2017, một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia. Sau quá trình điều tra, người này được xác định thiệt mạng do chất độc thần xinh VX.
Nạn nhân được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Phía Bình Nhưỡng đến nay vẫn chỉ xác nhận đó là công dân Triều Tiên tên Kim Chol.
Hai nghi phạm, trong đó có công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, hiện đang bị xét xử tại Malaysia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.