Mỹ rút bớt quân khỏi Afghanistan

14/07/2020 09:52 GMT+7

Mỹ đã giảm số lượng binh lính tại Afghanistan xuống còn 8.600 người theo thỏa thuận ký với lực lượng Taliban hồi tháng 2.

Thỏa thuận có điều khoản quy định Mỹ giảm quân sĩ tại Afghanistan từ 13.000 người xuống còn 8.600 tính tới ngày 13.7. Đài NHK cùng ngày 13.7 dẫn lời một người phát ngôn quân lực Mỹ tại Afghanistan cho biết quá trình này đã hoàn tất. Theo thỏa thuận, số lính Mỹ còn lại phải rút khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng nữa.
Việc Mỹ rút quân được đổi lại bằng cam kết an ninh từ phía Taliban và lực lượng này sẽ tiến tới đàm phán hòa bình với chính phủ Afghanistan.
Tuy nhiên, các vụ tấn công được cho là vẫn xảy ra, trong đó Taliban bị cáo buộc chủ mưu, làm dấy lên nghi ngại về khả năng đạt được hòa bình thực sự tại Afghanistan. Hồi cuối tháng 6, chiến sự xảy ra gần một tuần tại tỉnh Baghlan khiến hơn 290 người thiệt mạng.

Ông Trump gọi thông tin Nga treo thưởng giết lính Mỹ là "trò bịp" của giới "tin giả"


 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.