Lo khủng bố, Bỉ triển khai lính gác nhà máy điện hạt nhân

06/03/2016 14:29 GMT+7

140 lính Bỉ sẽ sớm được triển khai trong chiến dịch đặc biệt tuần tra quanh các nhà máy điện hạt nhân ở nước này do lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố.

140 lính Bỉ sẽ sớm được triển khai trong chiến dịch đặc biệt tuần tra quanh các nhà máy điện hạt nhân ở nước này do lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố.

Binh sĩ và cảnh sát tuần tra trên một con đường ở Bỉ - Ảnh: AFPBinh sĩ và cảnh sát tuần tra trên một con đường ở Bỉ - Ảnh: AFP
Tân Hoa xã ngày 5.3 dẫn lại truyền thông Bỉ cho biết Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon là người đã khởi xướng biện pháp triển khai binh sĩ tuần tra quanh các nhà điện hạt nhân do lo ngại nguy cơ khủng bố sau loạt tấn công tại thủ đô Paris (Pháp) tháng 11.2015.
Đoạn video phát hiện trong nhà của một nghi phạm khủng bố gần đây cho thấy các phần tử khủng bố đã liên kế hoạch tấn công các nhà máy điện hạt nhân ở Bỉ, truyền thông Bỉ cho hay.
Chính quyền Bỉ đã nâng mức độ báo động khủng bố lên mức 3, sau loạt tấn công khủng bố thủ đô Paris tháng 11.2015 khiến 130 chết và khoảng 350 người bị thương. Đến ngày 4.3, Bỉ quyết định vẫn giữ mức độ báo động này.
Theo trang tin Sputnik (Nga), hiện có 740 binh sĩ tuần tra trên các con đường ở khắp nước Bỉ đề phòng nguy cơ khủng bố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.