IS và al-Qaeda câu kết tại Syria

15/11/2014 02:00 GMT+7

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và mạng lưới al-Qaeda đã đạt thỏa thuận dừng đối đầu để chuyển sang hợp sức tấn công miền bắc Syria, AP dẫn một số nguồn tin địa phương ngày 14.11.

IS và al-Qaeda đã đạt thỏa thuận dừng đối đầu để chuyển sang hợp sức tấn công miền bắc Syria - Ảnh: Reuters

Trong hơn một năm qua, IS giao tranh quyết liệt với nhánh al-Nusra của al-Qaeda ở Syria để giành quyền kiểm soát những nhóm nổi dậy chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Tuy nhiên, hai phe này giờ đã đồng ý hợp sức chống Mặt trận cách mạng Syria, một nhóm nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn. Theo AP, IS mới đây còn gửi 100 tay súng đến giúp al-Nusra tấn công một nhánh của Mặt trận cách mạng Syria ở miền bắc Syria.

Thông tin trên xuất hiện ngay sau khi IS tung lên mạng đoạn ghi âm tuyên bố của thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi kêu gọi tiếp tục tấn công khắp thế giới. Hành động này được cho là nhằm phủ nhận thông tin al-Baghdadi thiệt mạng trong đợt không kích của Mỹ hồi tuần trước.

Minh Trung

>> Tổ chức cực đoan IS do ai điều hành ?
>> Hồi giáo cực đoan Na Uy âm mưu chặt đầu một gia đình bất kỳ
>> CIA bí mật hậu thuẫn Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.