Hơn 14 triệu tấn nhựa dưới đáy biển

07/10/2020 10:09 GMT+7

Các nhà khoa học không thể xác định được các hạt vi nhựa đã ở dưới đáy biển bao lâu, nhưng chúng đều từng là hàng tiêu dùng .

Tờ The Guardian ngày 6.10 dẫn nghiên cứu của Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp liên bang Úc (CSIRO) cho hay có ít nhất 14 triệu tấn rác thải vi nhựa (kích thước dưới 5 mm) dưới đáy biển của thế giới.
Phân tích trầm tích ở độ sâu 3 km tại 6 điểm cách bờ biển phía nam Úc khoảng 300 km cho thấy lượng rác thải nhựa dưới đáy đại dương có thể nhiều hơn gấp 30 lần so với số trôi nổi trên bề mặt, với trung bình 1 kg trầm tích chứa 1.260 mảnh vi nhựa.
Nữ tiến sĩ Denise Hardesty tại CSIRO cho hay không thể xác định được các hạt vi nhựa đã ở đó bao lâu và từng là đồ vật nào, nhưng chúng đều từng là hàng tiêu dùng.
Theo bà, đây là lời cảnh báo để con người suy nghĩ lại về thế giới đang sống và thói quen tiêu dùng, qua đó dừng hành vi xả rác thải nhựa ra biển.

Khẩu trang, găng tay bảo hộ là nguồn ô nhiễm biển mới thời Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.