Nhân dịp núi lửa phun, Philippines tận dụng tro bụi làm gạch

19/01/2020 09:00 GMT+7

Các quan chức môi trường Philippines đã tận dụng tro bụi phát ra từ núi lửa Taal để sản xuất gạch xây dựng.

Núi lửa Taal trên đảo Luzon thức giấc đã gần một tuần qua, phun trào dung nham và tạo ra đám mây tro bụi cao đến 15 km, khiến hơn 70.000 người phải sơ tán. Tro bụi núi lửa khiến thành phố Binan gần đó chuyển sang màu xám.
Các quan chức môi trường thành phố đã nghĩ ra cách độc đáo là trộn tro núi lửa với chất thải nhựa, cát và xi măng để làm gạch xây dựng.

Công nhân mỗi ngày làm được 5.000 viên gạch từ tro bụi núi lửa

Ảnh: AFP

AFP ngày 18.1 dẫn lời các quan chức địa phương cho biết mỗi ngày sản xuất được khoảng 5.000 viên gạch.
“Thay vì dồn tro bụi núi lửa thành từng đống ở đâu đó, chúng tôi có thể biến chúng thành vật có ích và nó cũng chứa nhựa”, quan chức Rodelio Lee nói.

Tro bụi từ núi lửa Taal khiến khu vực gần đó chuyển sang màu xám

Ảnh: AFP

Nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines hứng chịu nhiều trận động đất mỗi năm và thường bị ảnh hưởng từ việc núi lửa phun trào.
Mặt khác, nước này cũng đối diện với cuộc khủng hoảng về rác thải khi sử dụng quá nhiều túi ni lông dùng một lần. Năm 2019, nước này đã gửi trả cho Canada hàng ngàn tấn rác thải nhựa được nhập khẩu trái phép từ nhiều năm trước.

Táo bạo tổ chức hôn lễ trước núi lửa Philippines nghi ngút khói bụi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.