Hành khách bị bỏ rơi một mình trên máy bay 'tối tăm lạnh lẽo' vì ngủ quên

24/06/2019 13:30 GMT+7

Hãng hàng không Air Canada đang điều tra làm rõ nguyên nhân vì sao tất cả phi hành đoàn rời đi và bỏ rơi một hành khách vẫn còn đang ngủ quên sau khi máy bay hạ cánh.

"Tôi nghĩ tôi trải qua cơn ác mộng thật sự. Tôi tỉnh giấc và phát hiện chỉ còn mỗi một mình trong chiếc máy bay tối tăm và lạnh lẽo sau chuyến bay từ thành phố Quebec để đến Toronto hồi đầu tháng 6", nữ hành khách Tiffani Adams kể lại vụ "bị bỏ rơi" trên Facebook.
Adams hoảng loạn khi cố gọi điện thoại cho một người bạn. Tuy nhiên, điện thoại hết sạch pin và cô không thể sạc pin.
Nữ hành khách cố dùng đèn pin để cầu cứu nhưng không ai nhận thấy. Sau đó, cô cho rằng tự thân mình tháo chốt cửa máy bay để thoát thân.
Hành khách hoảng loạn khi thức giấc bên trong máy bay tối tăm Ảnh chụp màn hình Youtube
Nhân viên của hãng Air Canada đề nghị hỗ trợ chi phí ăn uống và nghỉ khách sạn, nhưng nữ hành khách từ chối.
Trong một thông báo, hãng Air Canada đã gửi lời xin lỗi và khẳng định sẽ quyết làm rõ vì sao phi hành đoàn bỏ rơi nữ hành khách.
"Chúng tôi vẫn đang xem xét vụ việc nên không thể cung cấp thêm chi tiết và vẫn duy trì liên lạc với nữ hành khách", theo thông báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.