Hàn Quốc chia buồn vụ tai nạn của Bí thư đảng Lao động Triều Tiên

30/12/2015 14:34 GMT+7

Hàn Quốc đã gửi lời chia buồn tới Triều Tiên về cái chết do tai nạn xe hơi của Bí thư đảng Lao động Triều Tiên Kim Yang-gon, người phụ trách giải quyết các mối quan hệ với phía Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã gửi lời chia buồn tới Triều Tiên về cái chết do tai nạn xe hơi của Bí thư đảng Lao động Triều Tiên Kim Yang-gon, người phụ trách giải quyết các mối quan hệ với phía Hàn Quốc.

Ông Kim Yang-gon (phải) và ông Hong Yong-Pyo tại làng Bàn Môn Điếm ở khu phi quân sự Triều Tiên – Hàn Quốc ngày 25.8.2015 - Ảnh: AFPÔng Kim Yang-gon (phải) và ông Hong Yong-Pyo tại làng Bàn Môn Điếm ở khu phi quân sự Triều Tiên – Hàn Quốc ngày 25.8.2015 - Ảnh: AFP

Lời chia buồn được Bộ trưởng Bộ thống nhất quốc gia Hàn Quốc Hong Yong-pyo gửi tới người đồng cấp Triều Tiên, theo RIA Novosti ngày 30.12.

Kim Yang-gon là nhân vật chịu trách nhiệm về các mối quan hệ với Hàn Quốc và được đánh giá là một chính trị gia ôn hòa của Triều Tiên. Tai nạn xe hơi sáng 29.12 đã khiến ông thiệt mạng ở tuổi 73, phương tiện truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản dẫn tin từ thông tấn xã KCNA của Triều Tiên.

Hồi tháng 8, ông Kim Yang-gon đã tham gia giải quyết các tình huống xung đột trong khu phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên, giúp ngăn chặn bùng phát xung đột vũ trang quy mô lớn. Tình báo Hàn Quốc tiết lộ, sau thành tích này ông Kim Yang-gon được trao tặng danh hiệu Anh hùng Triều Tiên.

Theo báo chí Hàn Quốc, ông Kim Yang-gon không chỉ phụ trách quan hệ liên Triều mà còn chịu trách nhiệm về các vấn đề quốc tế khác, đặc biệt trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.