Hai phe ở Venezuela tái đàm phán

01/07/2019 08:20 GMT+7

Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phe đối lập sẽ tái khởi động đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị kéo dài từ tháng 1.

Reuters ngày 30.6 đưa tin vòng đối thoại mới sẽ diễn ra trong tuần này và chính phủ Na Uy, giữ vai trò trung gian hòa giải, đang cân nhắc địa điểm ở thủ đô Oslo hay đảo quốc Barbados.
Hồi tháng 5, Na Uy chủ trì 2 vòng đàm phán tại Oslo nhưng các bên không đạt được thỏa thuận. Tổng thống Maduro khẳng định muốn đối thoại với phe đối lập và gọi đây là cách duy nhất để giải quyết khủng hoảng. Trong khi đó, thủ lĩnh đối lập Juan Guaido cho rằng khó có khả năng tìm được giải pháp nhanh chóng, đồng thời tiếp tục yêu cầu tổ chức bầu cử.
Hiện phong trào chống đối đòi Tổng thống Maduro rời ghế có dấu hiệu chững lại kể từ cuộc đảo chính bất thành vào tháng 4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.