Giận cá chém thớt

08/04/2016 08:00 GMT+7

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý vừa qua của Hà Lan đã bác bỏ hiệp ước liên kết giữa EU và Ukraine. Hà Lan là thành viên duy nhất của EU đến nay chưa phê chuẩn hiệp ước ấy.

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý vừa qua của Hà Lan đã bác bỏ hiệp ước liên kết giữa EU và Ukraine. Hà Lan là thành viên duy nhất của EU đến nay chưa phê chuẩn hiệp ước ấy.

Người dân Hà Lan đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua - Ảnh: ReutersNgười dân Hà Lan đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua - Ảnh: Reuters
Dù không bị ràng buộc về kết quả trên, nhưng chính phủ nước này chắc chắn không dám bất chấp. Hiệp ước được ký kết hồi tháng 5.2014 và có hiệu lực ngay, trước khi quá trình phê chuẩn ở 28 nước thành viên EU hoàn tất vì EU chủ ý tranh thủ Ukraine, thể hiện sự hậu thuẫn Kiev trong cuộc đối địch với Nga.
Dù vậy, tác động chính trị của kết quả cuộc trưng cầu trên vẫn rất đáng kể đối với cả Hà Lan lẫn EU. Ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng cử tri Hà Lan muốn tận dụng sự kiện đó để biểu lộ thái độ không đồng tình với EU.
Hà Lan là một trong những nước sáng lập nên EU, nhưng cũng đồng thời là một trong những thành viên EU mà dư luận dân chúng bất bình sớm nhất với EU.
Năm 2005, hơn hai phần ba cử tri nước này đã bác bỏ Hiến pháp chung của EU. Cử tri Hà Lan giáng cú đòn vào uy danh và thể diện EU. Chính phủ Hà Lan càng mất mặt hơn khi nước này hiện còn là đương kim chủ tịch luân phiên của EU.
EU sẽ khó khăn và khó xử hơn trước trong mọi chuyện, từ khủng hoảng tài chính và nợ công đến vấn đề tỵ nạn, từ quan hệ với Ukraine đến với Nga, từ cuộc trưng cầu dân ý tới đây ở Anh về việc nước này tiếp tục ở trong hay sẽ ra khỏi EU đến chuyện kết nạp thành viên mới. Nhưng phe cánh bất lợi đối với EU trong các nước thành viên EU giờ được khích lệ như diều gặp thêm gió.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.