Gánh nặng 535.000 tỉ USD vì khí thải

30/07/2017 09:03 GMT+7

Các chuyên gia cảnh báo nếu thế giới không gấp rút tiến hành các bước cắt giảm khí thải và khắc phục hậu quả biến đổi khí hậu thì thế hệ trẻ trong tương lai sẽ phải chịu gánh nặng lên tới 535.000 tỉ USD.

Phần lớn số tiền khổng lồ này sẽ chi cho các công nghệ đắt đỏ để lọc 1.000 tỉ tấn CO2 trong không khí vào năm 2100, theo nghiên cứu của Giáo sư James Hansen thuộc Đại học Columbia. Ngược lại, nếu con người bắt đầu giảm lượng khí thải với mức 6%/năm từ năm 2021 thì thế hệ tương lai sẽ chỉ tốn từ 8.000 - 18.500 tỉ USD để lọc không khí nhằm tránh các tác hại tồi tệ nhất từ biến đổi khí hậu, chuyên san MIT Technology Review dẫn nghiên cứu cho biết.
Giới chuyên gia giải thích thêm nếu thế giới cắt giảm khí thải với mức 6%/năm thì các thế hệ sau này chỉ phải xử lý 150 tỉ tấn CO2 và hầu hết có thể được giải quyết dễ dàng bằng giải pháp trồng rừng và hoạt động phát triển kinh tế bền vững.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.