FBI điều tra vụ rò rỉ thông tin Mỹ tấn công mạng Iran

07/06/2012 10:10 GMT+7

(TNO) Cục Tình báo Liên bang Mỹ (FBI) đã mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ thông tin mật của giới chức Nhà Trắng cho tờ New York Times về cuộc tấn công hệ thống mạng do Mỹ thực hiện nhằm vào Iran , đài CNN đưa tin ngày 6.6.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Saxby Chambliss, Phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện cho biết, ông đã được thông báo rằng FBI đang tiến hành điều tra về vụ việc trên.

Ông Chambliss cũng kêu gọi bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt để điều tra vụ rò rỉ của những câu chuyện gần đây trên tờ New York Times tiết lộ chi tiết cuộc tấn công vào hệ thống mạng Iran của Mỹ.

“Bất kỳ thông tin cho rằng chính phủ này đã cố ý để rò rỉ thông tin mật để đạt được lợi ích về mặt chính trị là hết sức vô trách nhiệm”, theo Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney.

Ông Carney nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Barack Obama cần có tất cả các bước đi thích hợp và cần thiết để ngăn chặn rò rỉ thông tin mật hoặc thông tin nhạy cảm có thể gây nguy hại cho các hoạt động tình báo chống khủng bố đang diễn ra.

Thượng nghị sĩ John McCain hôm 5.6 đã chỉ trích một số quan chức chính quyền cao cấp để thông tin mật rò rỉ cho các phương tiện truyền thông để nâng cao hình ảnh của Tổng thống Obama trong nỗ lực tái cử, nhưng lại gây phương hại đến an ninh quốc gia Mỹ.

Trước đó, ngày 1.6, báo New York Times gây xôn xao dư luận khi tiết lộ rằng Tổng thống Obama đã ra lệnh tăng cường các cuộc tấn công mạng nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran sau khi nhậm chức.

Huỳnh Thiềm

>> Cửa hậu" trên chip do Trung Quốc sản xuất?
>> LHQ sẽ phát cảnh báo khẩn về siêu virus Flame
>> Phát hiện siêu virus máy tính ở Trung Đông
>> Bàn tay Israel trong vụ nổ bí ẩn tại Iran?
>> Cha đẻ của sâu Stuxnet lại hành động
>> Siêu vũ khí chiến tranh mạng: Stuxnet, sâu máy tính bí ẩn
>> “Sát thủ” tràn ngập mạng máy tính toàn cầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.