Đức tháo gỡ bế tắc về chính phủ liên minh

02/12/2017 07:32 GMT+7

Tờ Bild ngày 1.12 đưa tin Thủ tướng Đức Angela Merkel và lãnh đạo đảng Dân chủ xã hội (SDP) Martin Schulz đã nhất trí bắt đầu đàm phán để thành lập chính phủ liên minh.

Thông tin được đưa ra một ngày sau cuộc gặp giữa bà Merkel, ông Schulz, lãnh đạo Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo Bavaria (CSU) Horst Seehofer và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier.
Theo tờ báo Đức, các chính trị gia này đã thảo luận nhiều phương án để giải quyết cuộc khủng hoảng, kể cả tiến hành tổng tuyển cử lại.
Tuy nhiên cuối cùng tất cả đồng ý đàm phán để thành lập đại liên minh giữa liên danh trung hữu CDU/CSU của bà Merkel và đảng trung tả SPD.
Trước đó, nỗ lực thành lập chính phủ liên hiệp 4 đảng của nữ thủ tướng thất bại sau khi Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (FDP) Christian Lindner bất ngờ tuyên bố rút khỏi cuộc đàm phán với lý do không tồn tại “cơ sở về niềm tin” để thành lập liên minh với CDU/CSU và đảng Xanh.

tin liên quan

Tương lai khó đoán chờ Thủ tướng Merkel
Đức đang đối mặt khả năng phải tổng tuyển cử lại sau khi Thủ tướng Angela Merkel ngày 20.11 thông báo quá trình đàm phán thành lập liên minh cầm quyền đã sụp đổ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.