Động đất ở Tứ Xuyên, 100 người có nguy cơ thiệt mạng

08/08/2017 23:56 GMT+7

Ít nhất 100 người có nguy cơ thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên vào tối 8.8, theo AFP dẫn thông tin Ủy ban Giảm thiểu thảm họa quốc gia Trung Quốc.

Đánh giá sơ bộ ước tính hơn 130.000 ngôi nhà có thể bị hư hại với số nạn nhân bị thương có thể lên đến hàng ngàn người.
Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, trận đông đất đã khiến 5 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương, trong đó có 30 người trong tình trạng nguy kịch.
Động đất xảy ra lúc 21 giờ 20 phút (20 giờ 20 phút, giờ VN), với tâm chấn nằm ở châu tự trị dân tộc Tạng-Khương A Bá của Tứ Xuyên, cách thủ phủ Thành Đô của tỉnh này khoảng 284 km, ở độ sâu khoảng 10 km.
Động đất mạnh đến mức có thể cảm nhận tại Thành Đô. Khu vực này cách không xa nơi từng xảy ra trận động đất mạnh 8 độ Richter khiến 87.000 người chết hoặc mất tích vào năm 2008.
Vị trí xảy ra động đất cũng nằm gần thắng cảnh Cửu Trại Câu nổi tiếng ở châu tự trị A Bá. Các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều hư hại ở Cửu Trại Câu, với ngói rơi vỡ từ các tòa nhà và người dân tụ tập ở ngoài đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.