Động đất tại Trung Quốc, 8 người thiệt mạng

11/05/2017 09:13 GMT+7

Một trận động đất đã làm rung chuyển khu vực Tân Cương ở miền tây Trung Quốc ngày 11.5, làm 8 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất mạnh 5,4 độ Richter xảy ra lúc 5 giờ 58 phút sáng 11.5 (giờ địa phương, tức 4 giờ 58 phút cùng ngày, giờ VN) ở cách TP.Kashgar tại Tân Cương 213 km.
Tân Hoa Xã đưa tin nhiều nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện.

tin liên quan

Động đất 6,8 độ Richter ở Philippines

Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines hôm 29.4, và Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cảnh báo nguy cơ sóng lớn ở xa tận Indonesia, theo Reuters.

Hình ảnh được đăng tải trên các trang mạng xã hội cho thấy một tòa nhà bị đổ sập hoàn toàn, các tấm trần thạch cao rơi xuống nền nhà vương vãi và đồ đạc rơi tung tóe khắp nơi tại một cửa hàng.
Theo Trung tâm theo dõi động đất Trung Quốc (CENC), có tới 51 cơn dư chấn đã được ghi nhận theo sau trận động đất trên.
Trung Quốc thường xuyên hứng chịu các trận động đất lớn, đặc biệt là ở các vùng núi miền tây và tây nam nước này.
Hồi tháng 2.2003, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của 268 người ở khu Tân Cương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.