Cả ngôi làng được bán với giá 140.000 euro

11/12/2017 07:42 GMT+7

Hồi năm 2000, hai nhà đầu tư từng mua Alwine nhưng không thể vực dậy ngôi làng.

Một người mua chưa rõ danh tính đã giành quyền sở hữu toàn bộ ngôi làng Alwine ở phía đông nước Đức với số tiền 140.000 euro (3,7 tỉ đồng), cao hơn mức khởi điểm là 125.000 euro trong buổi đấu giá cuối tuần qua, theo AFP.
Sau khi nước Đức thống nhất vào năm 1990, tất cả tài sản bao gồm 12 tòa nhà tại Alwine với dân số khoảng 50 người thuộc quyền sở hữu của một công ty sản xuất than. Tuy nhiên, nhà máy đóng cửa vào năm 1991 và nhiều người phải rời làng đến nơi khác tìm việc làm.
Hiện chỉ có khoảng 20 người, đa số đã về hưu, sống trong làng Alwine thuộc thị trấn Uebigau-Wahrenbrueck ở bang Brandenburg, cách thủ đô Berlin 120 km về phía nam.
Hồi năm 2000, hai nhà đầu tư từng mua Alwine nhưng không thể vực dậy ngôi làng.
Trong Thế chiến 2, Alwine từng là nơi huấn luyện của Đoàn thanh niên Hitler, một tổ chức bán quân sự của Đức Quốc xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.