Bị phạt nặng khi đi dép xỏ ngón trong công viên ở Ý

07/03/2019 21:00 GMT+7

Ban quản lý một công viên quốc gia Ý đã cảnh báo du khách rằng họ có thể sẽ bị phạt nặng nếu đi bộ đường dài tại đây bằng dép xỏ ngón.

Ban quản lý của công viên quốc gia Cinque Terre ở vùng Ligurian, miền tây bắc nước Ý đã thông báo mức phạt dao động từ 50 - 2.500 euro (1,3 triệu - 66 triệu đồng) nếu du khách bị phát hiện mang dép xỏ ngón hoặc giày dép không phù hợp khác đi bộ trên những con đường hẹp trong công viên.
“Vấn đề là mọi người đến đây nghĩ rằng họ đang ở ven biển, nhưng những con đường phía trên các ngôi làng giống như những con đường mòn trên núi”, theo tờ La Republica dẫn lời ông Patrizio Scarpellini, người đứng đầu công viên quốc gia Cinque Terre.
Giới chức địa phương cho biết các đội cứu hộ đã bị quá tải với những cuộc gọi cầu cứu từ những du khách không trang bị giày dép thích hợp khi đi trên những con đường dốc gập ghềnh tại đây.
“Chúng tôi sử dụng máy bay trực thăng để giải cứu rất nhiều khách du lịch. Thông thường, họ bị té ngã dọc theo con đường của Cinque Terre hoặc bị chấn thương vì thiếu kinh nghiệm hoặc trang thiết bị phù hợp”, một phi công trực thăng cứu hộ của công viên Cinque Terre kể với trang tin The Local.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.