Bangladesh tử hình 152 người dấy loạn

06/11/2013 03:20 GMT+7

Tòa án đặc biệt tại Bangladesh ngày 5.11 tuyên bố tử hình 152 lính biên phòng tham gia vào cuộc binh biến đẫm máu vào đầu năm 2009.

Theo Reuters, bản án trên đã kết thúc vụ xử án hàng loạt đối với 846 bị cáo kéo dài từ năm 2011 đến nay.

Bên cạnh án tử hình, 161 người bị tuyên án tù chung thân, 262 người nhận án từ 3 đến 10 năm tù và 271 người được tha bổng.

Trước đó, khoảng 4.000 người khác đã bị buộc tội tham gia binh biến trong các phiên tòa quân sự và lãnh mức án cao nhất 7 năm. Vào ngày 25.2.2009, lính biên phòng đã đồng loạt nổi loạn tại sở chỉ huy ở Dhaka, đưa ra yêu sách phải tăng lương cũng như cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Cuộc đụng độ kéo dài 33 giờ đã khiến 74 người thiệt mạng, trong đó có 57 chỉ huy quân đội. Những người này bị bắn, chém và đốt sống trước khi bị nhồi nhét thi thể trong ống cống hoặc trong các hố chôn tập thể.

Thụy Miên

>> Cháy xưởng may ở Bangladesh, 9 người chết
>> Myanmar điều tàu chiến đến gần biên giới với Bangladesh
>> 1.155 người chết trong vụ sập nhà ở Bangladesh
>> Cháy xưởng may ở Bangladesh, 8 người chết
>> Hơn 780 người chết trong vụ sập nhà ở Bangladesh
>> Bạo loạn đẫm máu ở Bangladesh, 10 người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.