Bạo loạn đẫm máu ở Bangladesh, 10 người thiệt mạng

06/05/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Bangladesh ngày 6.5 phải dùng lựu đạn cay và đạn cao su để giải tán đám đông người Hồi giáo biểu tình tại thủ đô Dhaka.

(TNO) Cảnh sát Bangladesh ngày 6.5 phải dùng lựu đạn cay và đạn cao su để giải tán đám đông người Hồi giáo biểu tình tại thủ đô Dhaka.

Theo BBC, hàng trăm ngàn người ủng hộ tổ chức Hồi giáo Hefazat-e đã tụ tập tại Dhaka kêu gọi chính phủ đề ra các chính sách Hồi giáo cứng rắn hơn.

Những người biểu tình quá khích đã phóng hỏa nhiều cửa hàng và xe cộ.

Ít nhất 10 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương trong các vụ đụng độ với cảnh sát.

 Bạo loạn đẫm máu ở Bangladesh
Cảnh sát Bangladesh bắn đạn cao su về phía người biểu tình ở Dhaka hôm 5.5 - Ảnh: AFP

AFP đưa tin, hôm 5.5, đám đông biểu tình đã chặn nhiều con đường chính, dẫn tới cô lập Dhaka với các nơi khác.

Tờ Daily Star của Bangladesh đưa tin, nhóm Hồi giáo Hefazat-e đã thuê ít nhất 3.000 chiếc xe, bao gồm xe buýt, xe tải để chở những người biểu tình đến thủ đô, trong khi nhiều người biểu tình khác thì đi bằng xe lửa.

Nhóm Hefazat-e muốn có sự tách biệt rõ ràng hơn nữa giữa nam và nữ, cũng như yêu cầu mức án tử hình cho những ai báng bổ đạo Hồi.

Các thủ lĩnh Hefazat-e dọa sẽ mở chiến dịch lật đổ chính phủ nếu các yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Tuy nhiên, chính phủ Bangladesh đã bác bỏ yêu cầu có một luật mới về tội báng bổ đạo Hồi của Hefazat-e.

Thủ tướng Sheikh Hasina lý giải pháp luật hiện hành là đã đủ rồi.

Người Hồi giáo chiếm gần 90% dân số của Bangladesh, với phần còn lại chủ yếu là người theo đạo Hindu.

Huỳnh Thiềm

>> Công nhân Bangladesh đòi tử hình chủ xưởng
>> Bangladesh bắt 4 người về vụ sập nhà
>> Vụ sập nhà ở Bangladesh: Số người chết tăng lên 332 người
>> Bangladesh rung chuyển vì vụ biểu tình của công nhân may mặc
>> Số thiệt mạng tại Bangladesh tăng cao
>> Thảm họa sập nhà tại Bangladesh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.