Ban bố lệnh giới nghiêm ở Slaviansk

22/04/2014 01:50 GMT+7

Itar-Tass ngày 21.4 đưa tin lực lượng thân Nga đang kiểm soát thành phố Slaviansk, miền đông Ukraine, đã ban bố lệnh giới nghiêm từ nửa đêm đến 6 giờ sáng sau vụ tấn công nhằm vào người biểu tình.

Fox News dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Ukraine cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng trong vụ xả súng hôm 20.4 còn truyền thông Nga đưa số người chết là 5 người. Nga đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với vụ tấn công và coi đây là bằng chứng cho thấy chính quyền lâm thời Ukraine không muốn giải giáp các phần tử cực đoan. Phía chống Kiev khẳng định thủ phạm thuộc nhóm cực hữu Right Sector nhưng nhóm này đã lập tức phủ nhận. Giữa lúc thỏa thuận 4 bên về Ukraine có nguy cơ đổ vỡ sau vụ xả súng trên,

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Kiev vào ngày 21.4, theo AP. Dự kiến ông sẽ gặp các lãnh đạo tạm quyền của Ukraine trong hôm nay 22.4.

Trùng Quang

 >> Cực hữu Ukraine xả súng tại miền đông, 4 người chết
 >> Nga tức giận trước vụ đọ súng chết người ở miền đông Ukraine
 >> Nga xác nhận điều quân đến biên giới Ukraine
 >> Ukraine vẫn giằng co sau thỏa thuận quốc tế
 >> Nga, Ukraine, Mỹ và EU đạt thỏa thuận về khủng hoảng Ukraine
 >> Nga không loại trừ khả năng đưa quân vào Ukraine
 >> Tổng thống Nga cảnh báo nội chiến ở Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.