Bà Merkel nổi giận gọi điện 'chất vấn' Giáo hoàng Francis

09/02/2016 10:48 GMT+7

Giáo hoàng Francis kể rằng ông từng nhận được một cú điện thoại giận dữ từ Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi ông so sánh châu Âu với 'một người đàn bà hết thời', theo tờ The Guardian ngày 9.2.

Giáo hoàng Francis kể rằng ông từng nhận được một cú điện thoại giận dữ từ Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi ông so sánh châu Âu với 'một người đàn bà hết thời', theo tờ The Guardian ngày 9.2.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Giáo hoàng Francis trong một cuộc gặp ở Vatican - Ảnh: AFPThủ tướng Đức Angela Merkel và Giáo hoàng Francis trong một cuộc gặp ở Vatican - Ảnh: AFP
"Bà ấy hơi nổi nóng với tôi vì tôi gọi châu Âu là một người phụ nữ mãn kinh, không còn sinh con đẻ cái được", Giáo hoàng Francis kể trong bài phỏng vấn đăng trên tờ Corriere della Sera (Ý) hôm 8.2, theo tờ The Guardian.
"Bà ấy hỏi rằng có thật là tôi nghĩ châu Âu không còn 'sinh nở' được hay không".
"Tôi nói với bà ấy rằng (không hẳn vậy), châu Âu vẫn còn khả năng đó, bởi nó có gốc rễ sâu xa và vững bền", Giáo hoàng Francis kể lại. "Trong những giờ phút đen tối nhất, châu Âu đã chứng minh rằng nó có một nguồn lực không ngờ", Giáo hoàng đáp lời Thủ tướng Đức đang giận dữ.
Tuy nhiên, trước đó vào tháng 11.2015, trong một bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Giáo hoàng đã chỉ trích một châu Âu "mệt mỏi", một châu Âu "giờ đây đã không thể sinh sôi nảy nở, không còn sinh động". Sau bài phát biểu này là cuộc gọi giận dữ từ bà Merkel đến Giáo hoàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.