Ăn sầu riêng làm máy đo báo có nồng độ cồn?

02/05/2019 11:35 GMT+7

Một tài xế ở huyện Như Đông thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã bị sốc nặng khi máy đo báo có nồng độ cồn dù ông này không hề uống một giọt bia hay rượu.

Theo BBC ngày 2.5, tài xế không được nêu tên đã bị cảnh sát giữ lại vì nghi lái xe trong tình trạng có men rượu bia.
Tài xế này cũng không vượt qua được cuộc kiểm tra bằng máy đo nồng đồ cồn.
Tuy nhiên, bác tài luôn miệng kêu oan, đồng thời giải thích rằng ông ta không hề uống rượu bia mà chỉ mới ăn sầu riêng.
Tài xế đã được chứng minh vô tội sau khi kết quả xét nghiệm máu tiếp theo không tìm thấy rượu bia trong cơ thể người này.
Vụ việc khiến các viên cảnh sát sở tại bán tin bán nghi và họ đã tự tiến hành cuộc thử nghiệm riêng.
Kết quả cuộc thử nghiệm của cảnh sát đã giúp giải oan cho bác tài xế khi máy đo cũng báo có nồng độ cồn trong hơi thở viên cảnh sát dù anh này chỉ ăn sầu riêng.
Giới chuyên môn khuyên các bài tài nên cẩn thận khi lái xe, hạn chế ăn sầu riêng, trái vải cũng như dùng dung dịch súc miệng.
[VIDEO] Người Trung Quốc phát sốt vì sầu riêng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.