Ai Cập đưa tượng Vua Ramses II về nhà mới

Bảo Vinh
Bảo Vinh
26/01/2018 18:18 GMT+7

Ngày 25.1, Ai Cập di dời thành công bức tượng Vua Ramses II 3.200 năm tuổi về Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) ở thủ đô Cairo.

 Bức tượng cao 12 m, nặng 83 tấn có niên đại 3.200 năm được lực lượng công binh và các nhà thầu đặc biệt đưa lên xe tải và lắp giàn xà bằng thép để tránh bị rung lắc trong quá trình di chuyển.
Theo Reuters, đoạn đường 400 m được thi công đặc biệt để chịu được sức nặng của bức tượng và tổng chi phí vận chuyển là 13,6 triệu bảng Ai Cập (17,4 tỉ đồng).
Tượng Vua Ramses II được nhà thám hiểm người Ý Giovanni Caviglia tìm ra vào năm 1820 tại khu khảo cổ Mit Rahina. Trong suốt quãng đời, bức tượng được di chuyển ít nhất 4 lần.
Cựu Bộ trưởng Di tích Ai Cập Zahi Hawass nhấn mạnh bức tượng sẽ giúp ngành du lịch đất nước phát triển sau những năm bị thiệt hại do bất ổn chính trị.
Bảo tàng GEM dự kiến mở cửa một phần vào cuối năm nay. Vua Ramses II trị vì Ai Cập từ năm 1279-1213 trước Công nguyên và được cho là thọ đến 90 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.