Ả Rập Xê Út hạn chế đưa tin quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem

10/12/2017 13:09 GMT+7

Thay vào đó, truyền thông nước này được chỉ đạo đưa tin “nhằm vào Iran và các nước khác trong khu vực”.

Tờ The New Arab ngày 9.12 đưa tin chính quyền Ả Rập Xê Út chỉ đạo truyền thông nước này không “chú ý quá mức” vào quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
“Cảnh báo nghiêm khắc” này vừa được Hoàng gia gửi đến lãnh đạo các báo, đài truyền hình và đài truyền thanh. Theo một số nguồn tin ẩn danh, truyền thông được chỉ đạo đưa tin “nhằm vào Iran và các nước khác trong khu vực”.
Trước đó vào ngày 7.12, Hoàng gia Ả Rập Xê Út bất ngờ chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump là “bất công và vô trách nhiệm”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tình báo Israel Yisrael Katz cho rằng ông Trump đã được lãnh đạo các nước Ả Rập “bật đèn xanh” trước khi ra quyết định.
Dự đoán về phản ứng của Ả Rập Xê Út đối với quyết định này, ông Katz cho rằng Riyadh sẽ cân nhắc “lợi ích an ninh chung với Israel” nhằm đối phó với Iran.
Trong khi đó, Ả Rập Xê Út bác bỏ mọi thông tin trên truyền thông gần đây về việc hai nước nối lại mối quan hệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.