Thầy giáo kêu gọi tiền tỉ giúp học sinh vùng khó

30/10/2023 08:11 GMT+7

Chứng kiến học trò nghèo trường huyện thiếu phòng học, thiếu trang thiết bị dạy và học, thầy Phan Công Đương, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Ia Peng, H.Phú Thiện (Gia Lai), đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 3 tỉ đồng.

Ngoài giúp cho trường của mình, thầy Đương còn kêu gọi giúp cho trường bạn có phòng học, có bàn ghế mới cho học sinh (HS).

Suốt 8 năm làm Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, thầy Đương đã không quản khó khăn, suy nghĩ làm sao để trường luôn sạch đẹp, HS chăm ngoan và tập thể sư phạm của trường đoàn kết.

Thầy giáo kêu gọi tiền tỉ giúp học sinh vùng khó - Ảnh 1.

Thầy Đương đứng trước phòng học được nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng

TRẦN HIẾU

"Cũng là duyên may khi vào TP.HCM, thông qua những sinh viên tình nguyện hè đã về đây trong Mùa hè xanh cùng những người quen trong đó, mình đã gặp được nhiều người quý. Họ chia sẻ khó khăn của trường và hứa sẽ giúp đỡ. Trong đó, đặc biệt là anh Phạm Đình Quý ở Lâm Đồng, Giám đốc Quỹ những tấm lòng nhân ái. Anh Quý kết nối với Công ty CP tập đoàn Thế Kỷ có trụ sở tại Hà Nội tài trợ 4 phòng học khang trang với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,3 tỉ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học 2022 - 2023. 4 phòng học này đã thay thế những phòng học xập xệ, xuống cấp, đủ chỗ cho khoảng 200 HS mỗi buổi", thầy Đương kể.

Đến nay, từ nhiều nguồn hỗ trợ, trường đã được các nhà hảo tâm ủng hộ gần 2,5 tỉ đồng. Từ ngôi trường luôn ngập nước mỗi khi có mưa lớn, đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác dạy và học, nay cơ sở vật chất đã khang trang. Chất lượng dạy và học cũng tăng lên với tỷ lệ HS ra lớp đạt gần 100%. Hiện trường có gần 400 HS, trong đó HS người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ gần 50%.

Thầy giáo kêu gọi tiền tỉ giúp học sinh vùng khó - Ảnh 2.

Trường THCS Lê Quý Đôn hiện đã khang trang, sạch đẹp, chất lượng giáo dục được tăng lên

TRẦN HIẾU

Không những vậy, thầy Đương còn kêu gọi các nhà hảo tâm đến những trường khác trên địa bàn H.Phú Thiện. Ông Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ FSB, có trụ sở ở TP.HCM, nói: "Qua thầy Đương, tôi được biết nhiều trường học ở H.Phú Thiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tôi đã ra khảo sát thực tế. Lần đầu đến điểm trường Ia Pau của Trường tiểu học Lê Lợi, tôi không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh xập xệ, bụi bặm ở đây. HS thì nhễ nhại mồ hôi ngồi học bài, áo quần xộc xệch, trong khi hệ thống điện lưới có cạnh đó nhưng chưa được kéo vào điểm trường. Thế là tôi quyết định bỏ tiền túi chừng 500 triệu đồng xây dựng thêm 2 phòng học, lát gạch sân trường, xây nhà vệ sinh, tường bao cho điểm trường Ia Pau".

Hiện thầy Đương tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm xây dựng thêm một điểm trường, tài trợ 200 máy tính và 100 bàn ghế cho HS của H.Phú Thiện.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó trưởng phòng GD-ĐT H.Phú Thiện, cho biết: "Về công tác xã hội hóa giáo dục, những năm qua, thầy Phan Công Đương đã kêu gọi các nhà hảo tâm trong nước ủng hộ cho Trường THCS Lê Quý Đôn và một số trường khác với số tiền khoảng vài tỉ đồng. Công tác dạy và học tại Trường THCS Lê Quý Đôn cũng có những tiến bộ kể từ khi thầy Đương được phân công về làm hiệu trưởng đến nay".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.