Thầy giáo hơn 10 năm tiếp sức thí sinh bằng những suất cơm miễn phí

01/07/2023 11:00 GMT+7

Hơn 10 năm qua, vào mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT, thầy giáo Đặng Minh Tấn cùng các nhà hảo tâm tổ chức nấu cơm phục vụ các em thí sinh.

Thầy giáo Đặng Minh Tấn hiện dạy môn lịch sử tại Trường THPT Song Phú (xã Song Phú, H.Tam Bình, Vĩnh Long). Hơn 10 năm qua, cứ vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, thầy lại tất bật với công việc của một "đầu bếp" để nấu cả ngàn phần cơm nóng hổi, đủ dinh dưỡng đem đến các điểm thi phục vụ miễn phí thí sinh.

Thầy giáo hơn 10 năm tiếp sức thí sinh bằng những suất cơm miễn phí - Ảnh 1.

Thầy Tấn điều khiển xe, đưa các suất cơm đến địa điểm thi trao cho học sinh trong những ngày thi tốt nghiệp THPT 2023

DUY TÂN

"Mong muốn của tôi là hỗ trợ học sinh có bữa cơm ngon. Mỗi kỳ thi, tôi tổ chức nấu 2 buổi cơm trưa. Tất cả được chuẩn bị kịp thời ngay khi xong buổi thi sáng thì các em có cơm ăn liền, sau đó nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt cho buổi thi chiều", thầy Tấn chia sẻ.

Trong mỗi kỳ thi, thầy Tấn cùng các thành viên trong nhóm nấu hơn 900 suất cơm (mỗi buổi hơn 450 suất), đem đến phục vụ tất cả các học sinh dự thi ở điểm thi: Trường THPT Song Phú, Trường THPT Long Phú.

Thầy Tấn cho biết, ban đầu, kinh phí để thực hiện chương trình này chủ yếu được trích từ tiền lương giáo viên của thầy. Thời gian sau, thấy việc làm ý nghĩa, công việc lan tỏa nên nhiều người cùng chung tay, tiếp sức, đóng góp hỗ trợ.

Thầy giáo hơn 10 năm tiếp sức thí sinh bằng những suất cơm miễn phí - Ảnh 2.

Mỗi ngày, thầy Tấn phát hàng trăm suất cơm miễn phí cho thí sinh

DUY TÂN

Để có những suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, từ 4 giờ sáng, thầy Tấn cùng các thành viên thiện nguyện đã chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế rồi nấu. Mỗi người một công việc để cho ra những phần ăn chất lượng, đảm bảo vệ sinh.

Biết thầy Tấn tổ chức nấu cơm miễn phí gửi học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, bà Ngô Thị Mười (65 tuổi, ngụ H.Bình Tân, Vĩnh Long) cũng nhờ cháu chở đến điểm nấu ăn để góp sức cùng thầy. Với bà, đây là một việc làm rất ý nghĩa nên mong muốn góp chút sức để các cháu thi tốt.

"Năm nào thầy Tấn cũng nấu cơm cho học sinh. Nhìn công việc thầy làm mà thấy thương vô cùng, nhờ những suất ăn dinh dưỡng mà đảm bảo sức khỏe cho các cháu thi tốt", bà Mười nói.

Tham gia nấu ăn còn có cả học sinh của Trường THPT Song Phú, nơi thầy Tấn đang dạy học. Huỳnh Minh Quang, học sinh lớp 11, cho biết: "Em cảm thấy rất vui khi được giúp các anh chị lớp 12 thi tốt nghiệp THPT. Mong anh chị đạt kết quả tốt mùa thi này".

Thầy giáo hơn 10 năm tiếp sức thí sinh bằng những suất cơm miễn phí - Ảnh 3.

Các thí sinh vui vẻ khi được nhận những phần cơm của thầy Tấn

DUY TÂN

Phan Thành Đạt, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Song Phú, cho biết: "Nhận suất cơm từ thầy Tấn, em thấy ấm lòng lắm. Cơm thầy gửi tặng rất ngon, đầy đủ rau, thịt. Em cảm nhận được những tình cảm mà thầy và mọi người gửi gắm nên quyết tâm làm bài tốt".

Ông Phan Châu Ngọc, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Song Phú cho biết, thầy giáo Tấn giàu lòng thiện nguyện. Hằng năm, vào dịp học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, thầy đều đứng ra vận động bà con địa phương cùng nhau góp sức nấu những bữa cơm ngon cơm phục vụ các em. Đây là việc làm rất đẹp, cần được lan tỏa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.