Thành tích đáng ngưỡng mộ của thủ khoa khối A01 toàn quốc

Phúc Kha
Phúc Kha
19/07/2023 10:16 GMT+7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Vũ Hoàng Lương Huy, học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM), đạt thành tích thủ khoa khối A01 toàn quốc với 29,8 điểm.

Lương Huy đạt điểm 10 môn vật lý và tiếng Anh, 9,8 điểm môn toán, tổng điểm khối A01 là 29,8. Bên cạnh đó, Huy có tổng điểm khối A00 (toán, vật lý, hóa học) là 28,55 điểm, khối B00 (toán, hóa học, sinh học) là 27,55 điểm.

Thủ khoa khối A01 toàn quốc không sử dụng điện thoại, mạng xã hội khi ôn thi - Ảnh 1.

Thủ khoa khối A01 toàn quốc Vũ Hoàng Lương Huy 12 năm liền đều là học sinh giỏi

NVCC

Trong kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM, Huy đạt 1.047/1.200 điểm. Với số điểm này, Huy đã đủ điểm trúng tuyển vào ngành cơ - điện tử của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ngành kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại Thương cơ sở 2 tại TP.HCM. Năm lớp 11, Huy đã tự luyện và thi lấy chứng chỉ IELTS với số điểm 7.5, trong đó điểm kỹ năng nói đạt 9.0/9.0. 

“Khi có đáp án của Bộ GD-ĐT, mình đã tính được số điểm nhưng chỉ nghĩ bản thân được á khoa. Mình biết thông tin đạt thủ khoa A01 toàn quốc khi đang đi du lịch cùng nhóm bạn ở TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng”, Huy chia sẻ.

Trong 2 tháng ôn tập nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Huy dành từ 11 đến 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày để ôn thi với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Huy cho biết do học tập ở trường nội trú nên Huy đã quen với việc học cả ngày và tự học vào buổi tối, rèn luyện tác phong học tập nghiêm chỉnh, kỷ luật. Những lúc học tập căng thẳng, Huy thường đọc sách, gấp hạc giấy để lấy lại tinh thần.

Thủ khoa khối A01 toàn quốc không sử dụng điện thoại, mạng xã hội khi ôn thi - Ảnh 2.

Huy (áo hồng) cùng với nhóm bạn của mình

NVCC

Để nắm vững và mở rộng kiến thức, sau giờ học ở trường, vào buổi tối nam sinh dành thời gian nghiên cứu nhằm bổ sung thêm những kiến thức chuyên sâu để hiểu tường tận vấn đề. Song song đó là kết hợp trao đổi cùng thầy cô, bạn bè để tham khảo các phương pháp giải bài tập mà bản thân chưa biết đến. Huy cho biết trong giai đoạn nước rút, Huy luôn cố gắng làm càng nhiều đề càng tốt để vào phòng thi không bị bỡ ngỡ khi gặp các bài toán khó.

Ngoài ra, Huy cũng cho biết ở trường học sinh không được dùng điện thoại nên việc ôn luyện hoàn toàn qua tài liệu thầy cô giảng dạy và học nhóm với nhau ngay tại lớp. Huy cho rằng việc học tập tại môi trường có rất nhiều bạn học giỏi cũng là cách tốt để thôi thúc bản thân nỗ lực và học hỏi không ngừng nghỉ mỗi ngày. Tại đây, tinh thần tự học của Huy được tận dụng một cách tối đa.

“Mình học đến đâu sẽ cố gắng nắm chắc kiến thức đến đó, làm bài cẩn thận và giữ kỷ luật học tập theo mục tiêu do mình đề ra”, Huy chia sẻ.

Về quá trình học, Huy cho biết mình đã trải qua một giai đoạn cực kỳ căng thẳng khi bước vào học lớp 10. Từ tiểu học đến THCS, Huy đều sinh sống, học tập và ở cùng bố mẹ tại TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, năm lớp 10, Huy quyết định chuyển xuống TP.HCM học nội trú ở THCS-THPT Nguyễn Khuyến.

“Thời gian đầu em rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhưng may mắn là được thầy cô, bạn bè yêu thương, quan tâm nên dần dần cũng vơi đi nỗi nhớ để tập trung học tập. Em đi học xa nhà sẽ rất tốn kém, nên em phải cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ”, Huy kể.

Chia sẻ về cậu học trò Vũ Hoàng Lương Huy, thầy Trịnh Văn Tuyển, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 của Huy, cho biết: “Huy có năng lực, có ý thức học tập tốt, học đều các môn đặc biệt đạt kết quả cao trong những năm THPT về các môn như toán, vật lý, hóa học, tiếng Anh. Huy biết tự học, năng động tìm hiểu, sáng tạo trong học tập, có ước mơ, có hoài bão. Huy là người hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong học tập”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.