Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Thăm, tặng quà tết cho trẻ mồ côi do Đảng bộ Báo Thanh Niên bảo trợ

03/02/2024 08:09 GMT+7

10 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 tại TP.HCM nhận được sự bảo trợ từ Đảng bộ Báo Thanh Niên nay đã khác nhiều, cao hơn, trưởng thành hơn và nụ cười tươi vui đã nở trên khuôn mặt đáng yêu của mỗi em.

TRONG VÒNG TAY THƯƠNG

Đã gần 3 năm trôi qua nhưng anh Huỳnh Quốc Tuấn (524/12 Hưng Phú, P.9, Q.8, TP.HCM) vẫn chưa quên niềm xúc động dâng trào khi anh cùng đại diện Đảng bộ Báo Thanh Niên ký thỏa thuận bảo trợ cho 2 con trai của anh là Huỳnh Tấn Tài (sinh năm 2004) và Huỳnh Tấn Lộc (sinh năm 2008) vào ngày 9.11.2021 tại tòa soạn Báo Thanh Niên.

"Vợ mất do Covid-19, tôi chới với khi 2 con còn thơ dại. Trong tình cảnh đó, nghe con mình được Đảng bộ Báo Thanh Niên nhận chu cấp, chăm sóc; cháu lớn được nhận 3 triệu đồng/tháng, cháu nhỏ là 2,5 triệu đồng/tháng, tôi mừng lắm, ký vào bản thỏa thuận bảo trợ mà tôi run tay, chưa tin là sự thật. Nhìn lại hành trình đã qua, may nhờ có sự hỗ trợ từ các anh chị là đảng viên bên báo mà các con tôi có được những đổi thay theo hướng tốt đẹp như ngày hôm nay", anh Huỳnh Quốc Tuấn tâm tình.

Anh Tuấn cho biết thêm nhờ sự bảo trợ mà Huỳnh Tấn Tài học tốt ở THPT và hiện là sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Văn Lang. Huỳnh Tấn Lộc hiện là học sinh lớp 10, Trường THPT Ngô Gia Tự, Q.8 và cũng có kết quả học tập khá.

NỤ CƯỜI CỦA Doanh

Chúng tôi đến thăm em Tào Quảng Doanh (sinh năm 2007, lô 10-11 chung cư Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8, TP.HCM) vào chiều gần cuối năm âm lịch. Bước vào ngôi nhà mới do chính quyền địa phương sửa chữa lại, bắt gặp ánh mắt tươi vui và nụ cười nở trên môi của em, ai trong chúng tôi cũng thấy hạnh phúc. Tào Quảng Doanh nay cao lớn phổng phao, đẹp trai và vẫn ngoan hiền.

Thăm, tặng quà tết cho trẻ mồ côi do Đảng bộ Báo Thanh Niên bảo trợ- Ảnh 1.

Em Tào Quảng Doanh (sinh năm 2007, P.4, Q.8) cười tươi khi nhà báo, đảng viên Huỳnh Đình Phú (Chi ủy viên, Chi bộ Nội dung 1) và đảng viên Bùi Thị Bảo Đính (Chi ủy viên, Chi bộ Khối hành chính trị sự) đến thăm, tặng quà tết và trao tiền bảo trợ tháng 1 và 2.2024

NHẬT THỊNH

Anh em Tào Quảng Doanh mất mẹ từ nhỏ, ba các em mất trong dịch Covid-19, Tào Quảng Doanh được anh ruột là Tào Nhúc Vận chăm sóc. Em được Đảng bộ Báo Thanh Niên bảo trợ, chính quyền địa phương cũng quan tâm đến hoàn cảnh nên đã sửa lại nhà cho 2 anh em ở. Thời điểm hiện tại, Tào Nhúc Vận chạy xe ôm công nghệ, trước đây có một thời gian bán bánh ướt để có tiền lo cho em. "Do dạo này anh Vận chạy xe ôm không có thời gian để đưa đón em đi học, vì vậy anh mua cho em chiếc xe đạp điện để tự đi học ở trường và học thêm", Tào Quảng Doanh khoe.

Hơn 100 trẻ mồ côi vì Covid-19 trở về ngôi nhà chung Thanh Niên nhận quà tết

ĐỂ CÁC EM TRƯỞNG THÀNH LÀNH MẠNH

Theo chỉ đạo từ Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Thanh Niên, việc bảo trợ cho trẻ mồ côi do Covid-19 phải được thực hiện càng sớm càng tốt để gia đình các trẻ sớm ổn định tinh thần lẫn vật chất, từ đó các trẻ mới yên tâm học tập, rèn luyện. Ngoài 10 trẻ được Đảng bộ nhận bảo trợ, cá nhân Bí thư Đảng ủy Báo Thanh Niên - nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập, nhận bảo trợ em Lê Ngọc Tuyết (sinh năm 2015, nhà ở đường Ụ Cây, P.5, Q.8).

Ngoài thực hiện bảo trợ sớm, Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Thanh Niên còn phân công mỗi Chi bộ phụ trách chăm lo, theo sát đời sống của 2 - 3 trẻ. Mỗi hai tháng, Chi bộ cử 2 đảng viên trực tiếp đến nhà của trẻ để trao tiền bảo trợ, đồng thời thăm hỏi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của trẻ và gia đình. Nếu trẻ và gia đình gặp khó khăn, vướng mắc thì báo cáo cho Đảng bộ để tìm cách tháo gỡ, giải quyết. Đảng bộ Báo Thanh Niên xác định các trẻ như là thành viên của đại gia đình Báo Thanh Niên, nên ngoài việc bảo trợ, mỗi dịp lễ tết, các trẻ cũng được nhận những phần quà như các cán bộ, nhân viên của báo được nhận.

Thăm, tặng quà tết cho trẻ mồ côi do Đảng bộ Báo Thanh Niên bảo trợ- Ảnh 2.

Chị em Lưu Tuyết Nghi, Lưu Nhật Hạ được các nhà báo, Đảng viên khối Nội dung 2 đến thăm vào dịp tết năm 2021 và tết năm nay.

THẢO NHÂN

Đối với mỗi Chi bộ, việc chăm sóc, bảo trợ cho trẻ không chỉ dừng lại là hành động chung tay giúp các em tiếp bước đến trường mà các đảng viên Chi bộ còn có mong muốn giúp các em thấu hiểu sự động viên, sẻ chia của toàn xã hội, nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, giúp các em vượt qua nỗi đau, trưởng thành lành mạnh để viết tiếp ước mơ cuộc đời mình.

Thăm, tặng quà tết cho trẻ mồ côi do Đảng bộ Báo Thanh Niên bảo trợ- Ảnh 3.

Đảng viên trẻ Nguyễn Thị Ánh Hồng – Chi bộ khối hành chính trị sự thăm và tặng quà trung thu cho em Nguyễn Thuận Thiên, SN 2007, P.5, Q.8.

Ảnh: CHI BỘ KHỐI HÀNH CHÍNH TRỊ SỰ cung cấp

Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 2007, P.6, Q.8) ngày nào còn là cậu bé ít nói, giờ đã trở thành chàng trai cao 1,83 m, đứng muốn che hết các chú các bác lúc chụp hình, vẫn ít nói như xưa nhưng cười nhiều hơn. Em khoe với chúng tôi về thành tích thi học kì 1 vừa qua rất tốt. Em mong muốn học xong cấp 3 sẽ đi học nghề để nhanh chóng kiếm việc, chăm lo cho em gái, bà nội và bà ngoại.

10 trẻ được Đảng bộ Báo Thanh Niên nhận bảo trợ và phân công cho các Chi bộ chăm sóc gồm: Nguyễn Dương Gia Hân (sinh năm 2008, P.An Lạc, Q.Bình Tân); Nguyễn Lê Tường Vy (sinh năm 2009, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) do Chi bộ Khối sản xuất kinh doanh chăm sóc; anh em Huỳnh Tấn Tài (sinh năm 2004) và Huỳnh Tấn Lộc (sinh năm 2008, nhà ở P.9, Q.8) và Tào Quảng Doanh (sinh năm 2007, P.4, Q.8) do Chi bộ Nội dung 1 chăm sóc; chị em Lưu Tuyết Nghi (sinh năm 2005), Lưu Nhật Hạ (sinh năm 2008, ở P.12, Q.8) và Vũ Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 2007, P.6, Q.8) do Chi bộ Nội dung 2 chăm sóc; Nguyễn Thuận Thiên (sinh năm 2007, P.5, Q.8); Võ Lê Hiếu Hòa (sinh năm 2007, P.2, Q.8) do Chi bộ Khối hành chính trị sự hỗ trợ.

Các trẻ đều nhận được chu cấp 2,5 triệu đồng/tháng trong thời gian học cấp 2 và 3 triệu đồng/tháng khi học cấp 3. Số tiền chu cấp cho các em do các đảng viên của Đảng bộ Báo Thanh Niên đóng góp, trích từ tiền lương hằng tháng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.