Tây Ninh: Tranh giành khách, đâm chết người chạy xe ôm công nghệ

29/11/2023 16:56 GMT+7

Bị đánh trong lúc tranh giành khách, người chạy xe ôm truyền thống đã dùng hung khí đâm chết người chạy xe ôm công nghệ.

Ngày 29.11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Đặng Văn Thành (58 tuổi, ngụ ấp Tua 2, xã Đồng Khởi, H.Châu Thành, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 10 giờ 23 cùng ngày, Trung tâm Cảnh sát 113 tiếp nhận tin báo có vụ án giết người xảy ra ở khu vực công viên cây xanh trên đường 30 Tháng 4, khu phố 3, P.2 (TP.Tây Ninh) nên triển khai lực lượng, phối hợp công an địa phương và người dân bắt giữ đối tượng khi nghi can này vẫn đang cầm hung khí gây án.

Tây Ninh: Tranh giành khách, đâm chết người chạy xe ôm công nghệ - Ảnh 1.

Đặng Văn Thành bị tạm giữ hình sự sau khi dùng hung khí đâm chết người chạy xe ôm công nghệ

NGỌC HÀ

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận, thường ngày chạy xe ôm và đậu ở khu vực công viên cây xanh để chờ khách.

Vào thời điểm trên có 6 người chạy xe ôm công nghệ (Grab) đến giành khách, trong đó có L.H.T (30 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, H.Châu Thành) đã dùng tay đánh Thành do xảy ra mâu thuẫn. Thành chạy xe về nhà và đón xe buýt quay trở lại công viên cùng thanh sắt mà trước đó Thành đã nhặt được khi đi tìm anh L.H.T. Khi gặp anh T., Thành dùng thanh sắt đâm nhiều nhát vào người chạy xe ôm công nghệ. Anh T. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. 

Vụ bị đánh trong lúc tranh giành khách, người chạy xe ôm truyền thống đã dùng hung khí đâm chết người chạy xe ôm công nghệ đang được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.