Thẩm phán Mỹ bác quyền miễn truy tố của cựu Tổng thống Trump

02/12/2023 10:02 GMT+7

Hôm 2.12 (giờ Việt Nam), thẩm phán Tanya Chutkan của Washington D.C tuyên bố ông Donald Trump không được hưởng quyền miễn truy tố những tội hình sự đã phạm phải trong nhiệm kỳ tổng thống.

Thẩm phán Mỹ bác quyền miễn truy tố của cựu Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Donald Trump tại một phiên tòa

AFP

Theo Reuters, thẩm phán Chutkan cho hay không có cơ sở pháp lý để kết luận rằng các tổng thống Mỹ không thể bị truy tố hình sự một khi họ hết nhiệm kỳ.

"Bất kỳ quyền miễn trừ nào có thể áp dụng cho tổng thống đương nhiệm, Mỹ trong một thời điểm chỉ có một nhà lãnh đạo, và vị trí đó không hề mang lại "giấy thoát cảnh tù tội" suốt đời", thẩm phán Chutkan viết trong phán quyết.

Do ông Trump là cựu tổng thống hoặc tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ đối mặt các cáo buộc hình sự, phán quyết của bà Chutkan đánh dấu lần đầu tiên một tòa án Mỹ xác nhận các tổng thống Mỹ có thể bị truy tố hình sự như những công dân Mỹ khác.

Cựu Tổng thống Trump, người dẫn đầu cuộc chạy đua giành quyền trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử năm 2024, có thể ngay lập tức kháng cáo phán quyết trên. Và quá trình phúc thẩm, có khả năng cần đến phán quyết của Tối cao Pháp viện, cho phép hoãn lại phiên tòa xử ông Trump dự kiến vào tháng 3 năm sau.

Với phán quyết của thẩm phán Chutkan, ông Trump tiến gần thêm một bước phải ra tòa xử cáo buộc ông tìm cách can thiệp quá trình đếm phiếu bầu của cử tri và cản trở Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Cựu Tổng thống Trump hầu tòa trong vụ kiện "đánh vào túi tiền"

Ông Trump khẳng định mình vô tội và tố cáo các công tố viên đang âm mưu gây tổn thất cho chiến dịch tranh cử sắp tới của ông.

Vụ kiện trên là một trong 4 vụ xử hình sự mà ông Trump phải đối mặt trong lúc tham gia bầu cử Mỹ năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.