Mạng xã hội của cựu Tổng thống Trump kiện 20 công ty báo chí 'bôi nhọ'

21/11/2023 16:43 GMT+7

Công ty đằng sau mạng xã hội Truth Social do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng lập yêu cầu phía báo chí phải bồi thường 1,5 tỉ USD vì đưa tin nền tảng này đã tổn thất 73 triệu USD.

Cựu tổng thống Donald Trump kiện 20 công ty báo chí 'bôi nhọ' Truth Social - Ảnh 1.

Mạng xã hội Truth Social do ông Trump sáng lập sau khi rời Nhà Trắng

REUTERS

Hãng Bloomberg hôm 21.11 đưa tin đoàn luật sư đại diện công ty Trump Media & Technology Group đã nộp đơn kiện lên tòa ở hạt Sarasota (bang Florida) hôm 20.11.

Theo nội dung đơn kiện, phía cựu Tổng thống Donald Trump tố cáo các tổ chức báo chí đã vu khống và gieo rắc tin vịt khi cho rằng Truth Social bị lỗ đến 73 triệu USD kể từ khi được triển khai.

Các luật sư cho rằng 20 tổ chức báo chí đã cùng phối hợp giáng đòn tấn công chủ đích, đầy ác ý nhằm vào Truth Social.

Hồi tuần trước, nhiều hãng tin và tờ báo, trong đó có The Guardian và Reuters, đưa tin về tình hình tài chính khó khăn của Truth Social. Những bài viết lấy nguồn từ đối tác của Trump Media & Technology Group là Digital World Acquisition Corporation.

Sau đó, một số trang tin, bao gồm Reuters, thông báo điều chỉnh chi tiết trong các bài viết của họ.

Tổng thống Zelensky: Sẽ chỉ cần 24 phút để thuyết phục ông Trump

Được ra mắt vào năm ngoái, Truth Social là mạng xã hội được ông Trump sử dụng để bày tỏ quan điểm và các phát biểu sau khi Twitter hủy bỏ tài khoản của ông, còn Meta cấm tài khoản nhà cựu lãnh đạo trên Facebook và Instagram sau vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6.1.2021.

Đến giữa tháng 10, chiến dịch vận động tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra mắt tài khoản trên Truth Social, trong một động thái chuẩn bị cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.

Các đại diện của tờ The Guardian và Reuters chưa bình luận về thông tin họ bị kiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.