Tham gia 'Chiến dịch Con rồng Mê Kông', Hải quan TP.HCM bắt giữ 18 vụ vận chuyển ma túy

Nguyên Nga
Nguyên Nga
15/11/2023 06:42 GMT+7

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về triển khai 'Chiến dịch Con rồng Mê Kông' giai đoạn 5 năm 2023 (15.4 - 31.10) đấu tranh chống các hoạt động vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất và phòng chống vận chuyển động thực vật hoang dã trong khu vực, Cục Hải quan TP.HCM đã thu nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Văn Ổn, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, cho biết từ khi triển khai chiến dịch giai đoạn 5 đến nay, Cục Hải quan TP.HCM đã phát hiện, ngăn chặn 18 vụ vi phạm và hầu hết đã chuyển cho cơ quan công an mở rộng điều tra theo thẩm quyền. Gần đây nhất là lô hàng xuất đi Úc vào tháng 9, lực lượng hải quan TP phát hiện trong 36 túi xách các loại đều có giấu các túi ni lông dán băng keo chứa gần 3,2 kg heroin; phát hiện và thu giữ gần 4 kg heroin được giấu trong ruột chiếc máy lọc nước xuất khẩu qua đường hàng không vào tháng 10 vừa qua...

Để tránh sự kiểm soát trọng điểm của cơ quan hải quan, các đối tượng sử dụng chung thủ đoạn xuất hàng có che giấu ma túy sang các nước Singapore, UAE trước khi đến Úc. Đáng chú ý, hải quan TP cho biết đã phát hiện loại ma túy mới là hợp chất ma túy tổng hợp dạng bột pha trộn giữa Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam, đóng thành gói nước nho (Crispy Fruit) giấu giữa các lọ kem dưỡng da để xuất ra nước ngoài.

Nguồn ma túy do lực lượng hải quan TP.HCM phát hiện bắt giữ chủ yếu xuất phát từ vùng "tam giác vàng", qua Campuchia, Lào đến các tỉnh biên giới, thẩm lậu vào TP.HCM tiêu thụ, cất giấu tại các kho ở các quận, huyện ngoại thành. Ma túy được ngụy trang trong hàng hóa, qua các công ty do các đối tượng thành lập, xuất đi Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Úc...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.