Thăm công binh xưởng nơi người Ukraine hồi sinh xe tăng Nga để trở lại chiến đấu

09/11/2022 15:29 GMT+7

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đang sửa chữa các phương tiện chiến đấu để tái sử dụng trong các cuộc phản công. Nhiều phương tiện trong xưởng xe bị hư hỏng ở Kharkiv là thu giữ được từ quân đội Nga hoặc bị đối phương bỏ rơi.

Một số phương tiện hư hỏng, trong đó có các xe tăng Nga bị bỏ rơi hoặc được Ukraine thu giữ, hiện đang nằm trong xưởng sửa chữa để chờ ngày quay lại chiến trường.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine gần đây cho biết số xe tăng, xe chiến đấu bộ binh (IVF) và xe bọc thép chở quân (APC) do quân đội Nga bỏ lại đang giúp quân đội Ukraine tăng cường hỏa lực và tiến hành phản công trên mọi mặt trận.

Các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine sửa chữa một chiếc xe chiến đấu bộ binh thu giữ được từ quân Nga ở vùng Kharkiv (Ukraine), ngày 3.11.2022

reuters

Bộ Quốc phòng Anh hôm 3.11 cho biết Nga đã mất hơn 40 xe bọc thép mỗi ngày, tương đương với số lượng thiết bị của một tiểu đoàn khi các lực lượng của Kyiv tiếp tục hoạt động phản công ở phía đông và nam Ukraine.

Số lượng vũ khí này sẽ giúp giảm bớt phần nào áp lực cho lực lượng Ukraine khi chuẩn bị bước vào mùa đông, thời điểm địa hình khó di chuyển và phải cần xe tăng. Trái lại, việc mất đi xe tăng càng ảnh hưởng đến Nga khi nguồn hậu cần của nước này bị tấn công mạnh trong thời gian gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.