Thảm cảnh chết đuối khi ra vớt dù hàng cứu trợ ở Gaza

Thảm cảnh chết đuối khi ra vớt dù hàng cứu trợ ở Gaza

27/03/2024 20:20 GMT+7

Cơ quan y tế Palestine cho biết 12 người đã chết đuối khi cố gắng tiếp cận hàng viện trợ được máy bay thả xuống ngoài khơi bãi biển Gaza, trong bối cảnh lo ngại về nạn đói ngày càng tăng sau gần 6 tháng diễn ra chiến dịch quân sự của Israel.

Một tia hy vọng cho người Palestine khi hàng cứu trợ được thả dù xuống Dải Gaza trong bối cảnh lo ngại về nạn đói ngày càng tăng sau gần 6 tháng chiến dịch quân sự của Israel. Nhưng điều này lại tạo ra một mối nguy hiểm mới.

Cơ quan y tế Palestine hôm 26.3 cho biết 12 người đã thiệt mạng khi cố gắng tiếp cận những nguồn cung cấp thiết yếu này. Trong một đoạn video, người dân ở Beit Lahia ở phía bắc Gaza đã lội ra biển khi nước ngập đến cổ để cố gắng kéo các thùng hàng cứu trợ vào.

Sự tuyệt vọng biến thành vô vọng khi người ta nhìn thấy những thi thể vô hồn được kéo lên bãi cát.

Đây là sự cố đau lòng mới nhất trong một loạt trường hợp thiệt mạng trong quá trình vận chuyển hàng cứu trợ tới vùng đất nhỏ bé và đông đúc của người Palestine.

Một số đang tìm cỏ dại để ăn, hoặc nướng bánh mì làm từ thức ăn chăn nuôi, một thứ cũng khó lòng ăn nổi.

Thảm cảnh chết đuối khi ra vớt dù hàng cứu trợ ở Gaza- Ảnh 1.

Người dân chạy xuống biển để vớt các gói hàng viện trợ, ngoài khơi bờ biển Gaza

CNN

Các cơ quan viện trợ cho biết chỉ khoảng 1/5 số hàng cứu trợ cần thiết đang được đưa vào Gaza khi Israel tiếp tục các cuộc tấn công trên không và trên bộ, bắt đầu sau cuộc tấn công ngày 7.10.2023 của Hamas.

Họ cho biết việc vận chuyển bằng đường hàng không hoặc đường biển trực tiếp tới các bãi biển của Hamas ở Gaza không thể thay thế được nguồn cung cấp ngày càng tăng bằng đường bộ qua Israel hoặc Ai Cập.

Một người dân Palestine cho rằng việc thả hàng cứu trợ xuống biển là một sự sỉ nhục và không phải là cách làm đúng đắn. Ông nói mình thà nhận được ít hàng viện trợ hơn là cố gắng đi vớt hàng từ dưới nước.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi Israel cho phép viện trợ tự do tiếp cận Dải Gaza, và cho rằng việc chặn xe tải ở biên giới đang gây ra “sự phẫn nộ về mặt đạo đức”.

Israel nói nước này không đặt ra giới hạn về số lượng viện trợ nhân đạo vào Gaza và đổ lỗi cho các cơ quan của Liên Hiệp Quốc về những khó khăn trong việc tiếp cận thường dân trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.