Thái Lan phản đối ‘mọi hình thức du lịch tình dục’

Khánh An
Khánh An
01/03/2018 12:24 GMT+7

Tuyên bố được đưa ra sau khi một quan chức Gambia khuyên du khách quan tâm đến tình dục nên đến Thái Lan.

Hãng Reuters ngày 1.3 dẫn nguồn Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết cơ quan này phản đối du lịch tình dục, trong khi hy vọng sẽ thu hút lượng du khách kỷ lục vào năm nay.
“TAT đảm bảo chính sách và chiến lược tiếp thị nhằm giúp Thái Lan trở thành điểm đến chất lượng vẫn đang đi đúng hướng… và cực lực phản đối mọi hình thức du lịch tình dục”, theo thông cáo của TAT.
Thái Lan dự kiến sẽ thu hút số lượng kỷ lục 37,55 triệu du khách vào năm nay. Năm ngoái, ngành du lịch nước này thu hút 37,38 triệu du khách và đạt doanh thu kỷ lục là 53,76 tỉ USD (1,22 triệu tỉ đồng), tăng 12% so với năm 2016.
Nổi tiếng với các bãi biển, đền chùa, Thái Lan vẫn bị một số du khách coi là điểm đến cho du lịch tình dục dù mại dâm là bất hợp pháp.
Mới đây vào ngày 26.2, cảnh sát đã bắt một nhóm 10 người Nga mở lớp về tình dục cho đồng hương tại Pattaya.
Theo báo cáo năm 2014 của Liên Hiệp Quốc, có khoảng 123.530 người hoạt động mại dâm ở Thái Lan.
Thông cáo của TAT được đưa ra sau căng thẳng giữa Thái Lan và Gambia, sau khi có thông tin Bộ trưởng Du lịch Gambia Hamat Bah tháng trước kêu gọi du khách quốc tế nếu quan tâm đến tình dục thì nên đến Thái Lan thay vì đất nước Tây Phi này.
Vụ việc khiến Bộ Ngoại giao Thái Lan lên tiếng phản đối thông qua đại diện lãnh sự tại Gambia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.